1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan bình luận thế nào quanh phát biểu của bầu Đức về HLV Kiatisuk?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Mới đây, bầu Đức cho biết Kiatisuk vẫn còn hợp đồng với CLB HA Gia Lai, nên chưa thể dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào lúc này. Phát biểu này của bầu Đức được truyền thông Thái Lan quan tâm.

Trước đó, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin thể hiện quan điểm muốn các HLV nội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Trong số các HLV nội được "Messi Thái" nhắc đến, Kiatisuk là ứng cử viên sáng giá hàng đầu.

Phát biểu của Chanathip Songkrasin được truyền thông Thái Lan quan tâm. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB HA Gia Lai cho biết Kiatisuk chưa thể về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở thời điểm này, vì anh vẫn còn hợp đồng với CLB HA Gia Lai.

Báo Thái Lan bình luận thế nào quanh phát biểu của bầu Đức về HLV Kiatisuk? - 1

Phát biểu của bầu Đức về hợp đồng của Kiatisuk với HA Gia Lai, được báo chí Thái Lan quan tâm.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cũng đăng tải phát biểu của bầu Đức: "Tôi có nghe nói nhiều người ở Thái Lan nói muốn Zico Kiatisak Senamuang trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan".

"Tôi hiểu và tôn trọng tình yêu của Zico dành cho quê hương của cậu ấy, hiểu mối quan hệ đặc biệt của cậu ấy với đội tuyển Thái Lan. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp phải nói đến hợp đồng và Zico đã ký với chúng tôi hai năm.

Cậu ấy sẽ gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai trong hai năm để thực hiện ước mơ của mình tại đây" - Siam Sport tiếp tục đăng tải phát biểu của bầu Đức.

Phát biểu này của bầu Đức cũng đồng nghĩa dập tắt hy vọng của người hâm mộ Thái Lan, muốn thấy Kiatisuk trở lại nắm đội bóng đất Chùa Vàng. Điều này không thể nào xảy ra , chừng nào mà bầu Đức và HA Gia Lai chưa đồng ý để Kiatisuk ra đi. 

Tờ Siam Sport viết thêm về phản ứng của bầu Đức sau khi nghe thông tin Kiatisuk được đề cử cho vị trí HLV đội tuyển Thái Lan: "Chủ tịch của CLB HA Gia Lai đã phản ứng rất nhanh, thể hiện quan điểm rõ ràng của ông ấy, xung quanh thông tin Zico có thể trở lại phụ trách đội tuyển Thái Lan".

Kiatisuk bắt đầu công khai thông tin về dẫn dắt CLB HA Gia Lai hồi cuối năm ngoái, với mục tiêu mà Kiatisuk đặt ra là giúp HA Gia Lai vô địch V-League và trở lại đấu trường AFC Champions League.

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2021, Kiatisuk đã giúp HA Gia Lai lên dẫn đầu V-League, đồng thời đứng trước cơ hội lớn giành ngôi vô địch.

Trước khi quay trở lại Việt Nam dẫn dắt CLB HA Gia Lai, Kiatisuk gần như "ở ẩn" trong khoảng ba năm, từ chối rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn của nhiều đội bóng chuyên nghiệp tại Thái Lan, nhưng lại bất ngờ nhận lời bầu Đức từ V-League.