1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Thái Lan không ngớt lời tung hô đội nhà sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam và lên ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Đánh bại Việt Nam, Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Việt Nam. Với kết quả này, "Voi chiến" lên ngôi vô địch với thắng lợi 3-2 chung cuộc với "Rồng vàng".

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch - 1

Đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2022 (ảnh: Tiến Tuấn).

Đây là lần thứ 7 đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup. Thêm một lần, họ khẳng định vị thế thống trị ở giải đấu này. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không có quà chia tay ý nghĩa với HLV Park Hang Seo.

Nhiều tờ báo Thái Lan không ngớt lời tung hô đội nhà sau chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sports giật tít: "Đội tuyển Thái Lan lần thứ 7 giành chức vô địch AFF Cup 2022, dập tắt giấc mơ của HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam".

Tờ báo này bình luận: "Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Theerathon Bunmathan giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua đội tuyển Việt Nam. Giấc mơ của HLV Park Hang Seo bị dập tắt. Thái Lan lên bục nhận cúp vô địch từ Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino".

Tờ Siam Sports chỉ ra một vài điểm đáng khen của đội tuyển Thái Lan: "Trong hiệp 1, "Voi chiến" thi đấu có hệ thống, bài bản và kết nối từng vị trí đá tốt. Theerathon Bunmathan thực sự có đẳng cấp rất cao. Cầu thủ này có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Theerathon Bunmathan có khả năng cầm trịch tuyến giữa như Iniesta, ăn mừng như C.Ronaldo và có cách đáp trả giống như Messi.

Rõ ràng, với những gì thể hiện, Thái Lan mới xứng đáng là đội bóng số một ở khu vực Đông Nam Á, chứ không phải đội tuyển Việt Nam".

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch - 2

Báo Thái Lan cho rằng đội nhà xứng đáng là đội bóng số một ở Đông Nam Á (ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Khaosod giật tít: "Theerathon Bunmathan ghi bàn duy nhất. Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vương ở Đông Nam Á". Bên cạnh phần tường thuật trận đấu, tờ báo này nhấn mạnh: "Đội tuyển Thái Lan thi đấu tự tin hơn và kìm hãm khá tốt nhịp điệu tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù cầm bóng khá nhiều trong hiệp 2 nhưng đội tuyển Việt Nam không thể làm được gì trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Mano Polking xứng đáng giành chức vô địch AFF Cup và chứng minh vị thế đội bóng số một Đông Nam Á".

Tờ Matichon dẫn lời HLV Mano Polking khẳng định đội tuyển Thái Lan muốn vươn tầm châu Á. Ông chia sẻ: "Đây là giải đấu mà chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch. Mặc dù thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng nhưng mọi cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 đều làm rất tốt. Đặc biệt là đội trưởng Theerathon Bunmathan, người cho thấy tố chất thủ lĩnh. Tôi cũng muốn dành lời khen cho toàn đội vì tinh thần tuyệt vời.

Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch - 3

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan muốn vươn tầm châu Á (ảnh: Tiến Tuấn).

Chúng tôi muốn trở thành đội bóng số một Đông Nam Á và tiếp theo là vươn lên đẳng cấp châu Á. Thái Lan muốn tiếp tục phát triển để cạnh tranh sòng phẳng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Iran. Sắp tới, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự giải vô địch Tây Á. Đó là cơ hội tốt để chúng tôi gặp những đội bóng mạnh hơn. Điều này sẽ giúp cho bóng đá Thái Lan hưởng lợi lớn".