1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Pháp đánh giá rất cao Quang Hải trước mùa giải mới

H. Long

(Dân trí) - Trước thềm mùa giải mới, tờ We Sport (Pháp) đã có bài viết tổng quan về các đội bóng tham dự giải Ligue 2. Trong đó, họ đánh giá cao Quang Hải.

Pau FC được tờ We Sport đánh giá cao ở khả năng chuyển nhượng. Họ cho rằng CLB khá nhanh nhạy trong việc tìm kiếm ngôi sao. CLB đã đẩy đi những trụ cột để tìm kiếm những cầu thủ thay thế theo dạng chuyển nhượng tự do.

Báo Pháp đánh giá rất cao Quang Hải trước mùa giải mới - 1

Quang Hải được đánh giá là ngôi sao đáng xem nhất của Pau FC (ảnh: MV4).

Tờ We Sport bình luận: "Pau FC hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng để củng cố sức mạnh trước mùa giải mới. Họ đã mang về tới 11 cầu thủ, trong khi đó có 7 người đã chia tay CLB.

Họ mất đi Stefan Bajic, người đã đến Bristol City ở Championship. Bên cạnh đó, Samuel Essende đã gia nhập Caen với mức phí chuyển nhượng 500.000 euro. Hay Romain Armand tới Versailles với giá 250.000 euro. HLV Didier Tholot đã tích cực mang về những ngôi sao tấn công. Điều đáng mừng là họ đã hòa nhập khá tốt với CLB".

Đáng chú ý, tờ We Sport đã bình chọn Quang Hải là ngôi sao đáng xem nhất của Pau FC, chứ không phải những cầu thủ sáng giá như Henri Saivet. Tờ báo này viết: "Quang Hải được chú ý lớn ngay từ khi tới Pau FC. Cầu thủ được mệnh danh là "Messi Việt Nam" sẽ thi đấu cho Pau FC trong hai mùa giải, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Báo Pháp đánh giá rất cao Quang Hải trước mùa giải mới - 2

Quang Hải đã tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn cho Pau FC (Ảnh: Pau FC).

Cầu thủ 25 tuổi, với chiều cao 1,68 mét là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất Ligue 2. Đây là CLB đầu tiên mà Quang Hải thi đấu ở nước ngoài. Tiền vệ sinh năm 1997 là ngôi sao số một của bóng đá Việt Nam và nhận được sự quan tâm lớn từ châu Á. Quang Hải đã tạo nên sức hút cực lớn trên mạng xã hội. Người hâm mộ hy vọng Quang Hải không chỉ là ngôi sao trên truyền thông mà còn cả ở sân cỏ".

Đánh giá về tham vọng của Pau FC, We Sport viết: "Ở mùa giải này, Pau FC cố gắng tái hiện lại thành tích năm ngoái khi cán đích cao nhất trong lịch sử. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng nhưng Pau FC có quyền tự tin. Đội bóng ở vùng Béarn có khả năng phòng ngự tốt.

Tuy nhiên, hàng công của Pau FC vẫn chưa được cải thiện trong giai đoạn giao hữu vừa qua. HLV Didier Tholot cần phải giải quyết vấn đề này nhanh chóng. Một khi vấn đề được giải quyết, Pau FC có thể hy vọng thành tích tốt hơn mùa giải trước".

Trong trận mở màn Ligue 2, Pau FC sẽ có chuyến hành quân tới sân của Guinguamp. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam).