1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Malaysia tiết lộ đội nhà từng "săn" hụt HLV Philippe Troussier

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia cho biết đội tuyển nước này từng rất muốn có được sự phục vụ của HLV Philippe Troussier, nhưng họ buộc phải rút lui vì không kham nổi mức lương cao.

Việc HLV Philippe Troussier chính thức ra mắt đội tuyển Việt Nam hôm 27/2 là thông tin khiến truyền thông ở Đông Nam Á xôn xao, bởi vị HLV người Pháp là nhà chuyên môn có tên tuổi, từng có thành tích dẫn đầu châu Á (vô địch châu Á năm 2000, HLV xuất sắc nhất châu lục cùng năm).

Riêng với truyền thông Malaysia, họ càng có lý do quan tâm đến chuyện ông Troussier trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, bởi chính Malaysia từng có lúc muốn có sự phục vụ của vị chiến lược gia người Pháp, nhưng bất thành.

Báo Malaysia tiết lộ đội nhà từng săn hụt HLV Philippe Troussier - 1

HLV Philippe Troussier là nhân vật từng được bóng đá Malaysia theo đuổi (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang Vocket FC của Malaysia chia sẻ: "Năm 2014, HLV Troussier từng được nhắm đến để thay HLV Datuk Rajagobal (HLV giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010), nhưng mọi chuyện không thành".

"Lý do khi đó HLV Philippe Troussier được cho là đòi mức lương quá cao, ở mức 416.000 ringgit/tháng (hơn 2,2 tỷ đồng/tháng), một con số lớn hơn khả năng chi trả của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)" - trang Vocket FC thông tin thêm.

Trang báo này cũng không quên giải thích lý do tại sao HLV Troussier luôn là HLV được trả lương cao: "Dựa trên hồ sơ của ông Troussier, ông này từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002, đấy là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Nhật Bản làm được điều đó tại một kỳ giải vô địch thế giới".

"Thành tích vào vòng 1/8 World Cup của ông Troussier có được 2 năm sau khi ông này cùng đội tuyển Nhật Bản vô địch châu Á" - vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC.

Báo Malaysia tiết lộ đội nhà từng săn hụt HLV Philippe Troussier - 2

HLV Troussier đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại World Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Là HLV đẳng cấp cao, nên mục tiêu của ông Philippe Troussier với bóng đá Việt Nam cũng rất cao: Lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Đây cũng là mục tiêu hiện được Thái Lan - nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, theo đuổi.

Trang Vocket FC viết: "Lần này HLV Troussier đặt ra mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam đến với World Cup. Ngoài giải vô địch thế giới năm 2026, HLV Troussier còn phải đảm bảo đội U22 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games năm 2023, cũng như đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2024".

Vocket FC không quên dẫn lời vị HLV người Pháp: "Với việc số đội dự World Cup từ 32 đội tăng lên 48 đội, đây là cơ hội tốt cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu chính của chúng tôi là đấu trường World Cup. Giấc mơ này không phải không thể đạt được".

"Dĩ nhiên tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi tin rằng nếu các cộng sự của tôi và các cầu thủ làm việc chăm chỉ, đội tuyển Việt Nam sẽ làm được" - HLV Philippe Troussier nói thêm và được trang báo của Malaysia đăng tải.

Giải đấu quốc tế đầu tiên mà HLV Troussier trình làng giới bóng đá Đông Nam Á trên cương vị HLV các đội tuyển Việt Nam, chính là SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Báo Malaysia tiết lộ đội nhà từng săn hụt HLV Philippe Troussier - 3
Theo www.vocketfc.com