1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Malaysia nhận định Quang Hải có thể thay Chanathip tại Nhật Bản

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Chanathip Songkrasin chính thức về khoác áo CLB Kawasaki Frontale, truyền thông Malaysia đề cử những cầu thủ có thể thay Chanathip tại Consadole Sapporo, trong đó có Quang Hải.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "Ngôi sao của đội tuyển quốc gia Thái Lan Chanathip Songkrasin đã hoàn tất vụ chuyển nhượng của mình đến Kawasaki Frontale".           

"Sau khi Chanathip chuyển sang CLB mới, hiện có nhiều câu hỏi về nhân vật có thể thay thế cầu thủ này ở CLB Consadole Sapporo?" - trang Vocket FC viết thêm.

Báo Malaysia nhận định Quang Hải có thể thay Chanathip tại Nhật Bản - 1

Quang Hải là một trong những cầu thủ được đề cử thay thế Chanathip Songkrasin tại CLB Sapporo (Nhật Bản).

Trang báo của Malaysia cũng tự liệt kê danh sách 4 cầu thủ trong khối ASEAN, có thể thay thế vai trò của "Messi Thái" ở đội bóng Nhật Bản, số này có Supachok Sarachat (Thái Lan), Witan Sulaeman và Egy Maulana Vikri (Indonesia) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Về Quang Hải, Vocket FC bình luận: "Quang Hải được cho là đã sẵn sàng để chơi ở một sân khấu lớn hơn, và giải vô địch quốc gia của Nhật Bản được cho là phù hợp với anh ấy".

"Nguyễn Quang Hải là nhân vật chính giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, cũng như là hạt nhân quan trọng nhất khi đội tuyển U23 Việt Nam vào đến chung kết giải U23 châu Á cùng năm" - trang báo của Malaysia giới thiệu thêm về Quang Hải.

Báo Malaysia nhận định Quang Hải có thể thay Chanathip tại Nhật Bản - 2

Quang Hải là cầu thủ ít ỏi của đội tuyển Việt Nam không gây thất vọng tại AFF Cup 2020 (ảnh: Getty).

Quang Hải được cho là cầu thủ tiếp cận gần nhất với trình độ của Chanathip Songkrasin, trong số các cầu thủ Đông Nam Á.

Riêng tại AFF Cup 2020 vừa qua, Quang Hải chơi rất hay, kể cả trong trận đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan tại bán kết. Trong trận bán kết lượt đi, Quang Hải có hai tình huống sút bóng trúng khung thành Thái Lan, một lần trúng xà ngang và một lần trúng cột dọc.

Nếu Quang Hải may mắn hơn, đồng thời hai tình huống này thành bàn, thành tích cá nhân của Quang Hải trong trận bán kết đã ngang bằng với Chanathip, đồng thời đội tuyển Việt Nam ít nhất cũng có trận hòa với đội bóng đất Chùa Vàng.

Trước khi truyền thông Malaysia lên tiếng, một số tờ báo Nhật Bản cũng đã nhận định Quang Hải là ứng cử viên sáng giá, trong việc thay thế cho Chanathip Songkrasin, dẫn dắt hàng tấn công của CLB Consadole Sapporo, sau khi Chanathip chuyển sang CLB Kawasaki Frontale.

Theo www.vocketfc.com