1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bạo loạn tại Confederations Cup, 4 người bị bắt

(Dân trí) - Ngay trong trận khai mạc Confederations Cup 2013, xuất hiện làn sóng biểu tình, phản đối giải đấu của những CĐV Brazil trước SVĐ Mane Garrincha. Kết quả, 4 người đã bị bắt và 26 người khác bị thương.

Được đăng cai Confederations Cup (cũng như World Cup) là vinh dự của đất nước Brazil nhưng không phải người dân xứ Samba nào cũng ủng hộ giải đấu này (nguyên nhân chính là bởi Brazil đã “đốt” quá nhiều ngân sách vào sự kiện này). Thậm chí, đã xuất hiện những phần tử cực đoan.

Trước thềm
buổi lễ khai mạc, Brazil chìm trong biển lửa

Trước thềm buổi lễ khai mạc, Brazil chìm trong biển lửa

Ngày hôm qua, có khoảng 600 người đã biểu tình trước thềm trận khai mạc giữa Brazil và Nhật Bản ở SVĐ Mane Garrincha để phản đối giải đấu. Ngay lập tức, cảnh sát phải dùng hơi cay, súng cũng như vũ khí chuyên dụng để đàn áp cơn thịnh nộ của đám đông.

Theo những ghi nhận ban đầu, 26 người đã bị thương (và rất nhiều người khác bị ngạt hơi cay), cùng với đó, 4 tên quá khích bị bắt với tội danh “gây thiệt hại tài sản công”. Trước đó, ở mức độ nhẹ hơn, xuất hiện làn sóng phản đối ở nhiều thành phố Brazil về việc tăng giá vé phương tiện giao thông công cộng, tạo nên không khí vô cùng căng thẳng trước giải đấu.

Được biết, ở Confederations Cup 2013, Brazil sẽ đón tiếp hàng triệu CĐV trên khắp thế giới ủng hộ các đội tuyển Japan, Italy, Mexico, Spain, Uruguay, Nigeria và Tahiti. Do đó, chính quyền Brazil đã huy động lực lượng an ninh tối đa cho giải đấu.

Theo ước tính có khoảng 50.000 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo an toàn ở những địa điểm diễn ra giải đấu. Dù vậy, họ vẫn không thể dự báo trước và ngăn chặn làn sóng biểu tình diễn ra trong ngày hôm qua.

H.Long
Theo Eurosport