1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Indonesia từng được hưởng lợi nhờ luật đối đầu trực tiếp

Sông Lam

(Dân trí) - Các cổ động viên đã bóc mẽ việc bóng đá Indonesia từng "im như thóc" khi được hưởng lợi từ quy định tính chỉ số đối đầu trực tiếp đầu tiên ở giải U19 châu Á 2018.

Theo truyền thông Indonesia, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) cảm thấy vô cùng tức giận sau khi đội U19 Indonesia bị loại từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á bởi chỉ số phụ là thành tích đối đầu.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 Indonesia thắng 5-1 trước U19 Myanmar nhưng vẫn bị loại do U19 Việt Nam hòa 1-1 với U19 Thái Lan. Theo quy định của ban tổ chức giải U19 Đông Nam Á, trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên để xét là đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bàn thua và bàn thắng ghi được.

Bóng đá Indonesia từng được hưởng lợi nhờ luật đối đầu trực tiếp - 1

Liên đoàn bóng đá Indonesia tức giận việc đội nhà bị loại do U19 Việt Nam và Thái Lan "cố tình" hòa nhau với tỷ số 1-1 (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, Indonesia không phục khi họ bị loại, dù là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng bảng với 17 bàn và chỉ để thủng lưới hai bàn, giành được 11 điểm, bằng với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Tuy nhiên U19 Indonesia đều hòa Việt Nam, Thái Lan 0-0 còn trận đấu U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có kết quả hòa 1-1.

Các quan chức của PSSI cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cố tình bắt tay hòa nhau ở lượt trận cuối để đi tiếp vào vòng bán kết. Mới đây, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết đã khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Theo đó, PSSI đã gửi kèm cả băng hình trận hòa của U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan đã bóc mẽ việc Indonesia từng hưởng lợi từ quy định về chỉ số phụ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và im lặng không nói gì. Chỉ đến khi đội bóng "xứ sở Vạn đảo" bị loại từ quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) ở giải đấu năm nay thì mới phản ứng dữ dội đến như vậy.

Bóng đá Indonesia từng được hưởng lợi nhờ luật đối đầu trực tiếp - 2

Cụ thể, tại giải đấu U19 châu Á năm 2018, đội tuyển U19 Indonesia đã cùng với Qatar đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp một cách bất ngờ. Dù đội tuyển UAE cũng có 6 điểm như Indonesia và Qatar nhưng đội tuyển Tây Á bị loại do thua về chỉ số phụ là kết quả đối đầu (UAE thắng 2-1 Qatar, Qatar thắng 6-5 Indonesia, Indonesia thắng 1-0 UAE).

"Năm 2018 chính Indonesia hưởng lợi từ quy định nói trên của AFC thì họ không nói gì, nhưng ở giải này thì họ làm rùm beng, kiện cáo đến cùng", một người hâm mộ chia sẻ.

"Tại giải U19 châu Á 2018, đội tuyển UAE ghi được 10 bàn, thua 3 bàn và bị loại. Trong khi đó Indonesia ghi 9 bàn, thủng lưới tới 7 bàn thì giành quyền đi tiếp. Thế ai đòi lại công bằng cho UAE năm ấy", một người hâm mộ lật lại vấn đề mà U19 Indonesia đang muốn khiếu kiện.

Bóng đá Indonesia từng được hưởng lợi nhờ luật đối đầu trực tiếp - 3

U19 Indonesia giành vé đi tiếp nhờ luật tính đối đầu trực tiếp ở giải U19 châu Á 2018 (Ảnh: PSSI).

"Với lợi thế lớn khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, có đông đảo khán giả ủng hộ, Indonesia nắm rõ quy định của AFF khi đăng cai giải đấu. Phải thừa nhận là họ không để thua trận nào, sở hữu nhiều bàn thắng nhất, nhưng vẫn bị loại thì phải chấp nhận thực tế là mình chưa đủ tốt. Đừng trách người khác nếu bạn tạo cơ hội cho họ làm điều đó", một cổ động viên nói thêm.

"Người ta không quan tâm đến quá trình mà quan tâm đến kết quả. Việt Nam và Thái Lan dồn sức vào những trận đấu quyết định thì các bạn lại tập trung vào những đối thủ yếu để rồi bị loại. Hãy tự trách mình trước đi, vì luật của AFF có từ lâu rồi. Các bạn cho mình giỏi thì sao không ghi bàn vào lưới Việt Nam và Thái Lan đi", một cổ động viên khác chia sẻ.