1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc: "Shin Tae Yong tiếp tục là bại tướng của HLV Park Hang Seo"

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục ca ngợi HLV Park Hang Seo khi đánh bại người đồng hương Shin Tae Yong, giúp tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

"HLV Park Hang Seo của Việt Nam, người trình diễn vũ điệu cuối cùng tại World Cup Đông Nam Á, đánh bại Shin Tae Yong, thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2022", tờ DongA giật tít sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Indonesia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về tối 9/11.

Báo Hàn Quốc: Shin Tae Yong tiếp tục là bại tướng của HLV Park Hang Seo - 1

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi chiến thắng của HLV Park Hang Seo trước người đồng hương Shin Tae Yong của Indonesia (Ảnh: Anh Khoa).

Trong phần nội dung, tờ báo Hàn Quốc tường thuật chi tiết chiến thắng của tuyển Việt Nam nhờ cú đúp của tiền đạo Tiến Linh và cho rằng đây là một chiến thắng rất thuyết phục của "Rồng vàng" trước đội bóng xứ vạn đảo.

"Việt Nam từng mất 10 năm để lên ngôi vương ở giải đấu này nhờ sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vào năm 2018, giờ đây đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ ba trong lịch sử. Việt Nam đã hai lần vô địch giải đấu vào năm 2008 và 2018.

HLV Park Hang Seo, người sắp kết thúc hợp đồng 5 năm với Việt Nam ở giải đấu này, đang hướng tới bước nhảy cuối cùng", tờ DongA nhấn mạnh về việc tuyển Việt Nam chỉ còn hai trận ở chung kết để lần thứ 3 vô địch AFF Cup.

Tờ DongA cũng khẳng định Indonesia tiếp tục là "Vua về nhì" ở AFF Cup khi đã có 6 lần Á quân tại giải đấu này. "Nhưng việc gặp Việt Nam ở vòng bán kết đã khiến Indonesia còn không có cơ hội về nhì, đồng nghĩa chức vô địch với họ vẫn rất xa vời", tờ DongA nói thêm.

Trong khi đó, tờ báo khác của Hàn Quốc là Chosun cũng nhấn mạnh trên tiêu đề: "Việt Nam của Park Hang Seo vào chung kết AFF Cup bằng việc đánh bại Shin Tae Yong của Indonesia". 

"Khi Việt Nam tiến vào chung kết nhờ một trận thắng và một trận hòa trước Indonesia ở vòng bán kết, HLV Park đã ôm các học trò và vui mừng".

Báo Hàn Quốc: Shin Tae Yong tiếp tục là bại tướng của HLV Park Hang Seo - 2

HLV Shin Tae Yong tiếp tục thất bại khi đối mặt đồng nghiệp Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

"HLV Park Hang Seo muốn rời cương vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam bằng chức vô địch giải đấu. Nhà cầm quân 65 tuổi sẽ rời tuyển Việt Nam sau giải đấu này.

Với chức vô địch AFF Cup 2018, ông ấy đã đưa Việt Nam lên đỉnh cao lần đầu tiên sau 10 năm, nổi lên như người hùng của bóng đá Việt Nam và giành thêm một chức vô địch tại SEA Games 2019. Với HLV Park Hang Seo, giải đấu này là cơ hội cuối cùng để cùng đội tuyển Việt Nam giành lại chiếc cúp vô địch", tờ Chosun viết trong phần nội dung.

Hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc cũng đăng tải bài viết với dòng tít: "Niềm vui và nỗi buồn của các HLV Hàn Quốc tại AFF Cup 2022. HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng trong trận tâm lý chiến căng thẳng".

Hãng thông tấn Yonhap News mô tả về cảm xúc của HLV Park Hang Seo sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia. HLV 65 tuổi không giấu được nụ cười tươi khi đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi tại Mỹ Đình. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, HLV Park đã ôm chặt các cầu thủ và giơ tay lên trời bày tỏ sự vui mừng.

Tuyển Việt Nam sẽ xác định được đối thủ sau trận bán kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra vào tối nay (10/1). Malaysia đang nắm lợi thế khi thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận lượt đi.

Báo Hàn Quốc: Shin Tae Yong tiếp tục là bại tướng của HLV Park Hang Seo - 3