1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc: "HLV Park Hang Seo nhận lời đề nghị khó lòng từ chối"

H. Long

(Dân trí) - Tờ MSN (Hàn Quốc) tiết lộ rằng HLV Park Hang Seo đã nhận được đề nghị khó lòng từ chối ở Indonesia.

Tương lai của HLV Park Hang Seo vẫn là chủ đề nóng trong thời gian qua. Theo tiết lộ của tờ MSN (Hàn Quốc), vị HLV xứ Kim Chi đã nhận được lời đề nghị khó lòng từ chối từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo nhận lời đề nghị khó lòng từ chối - 1

HLV Park Hang Seo nhận được đề nghị "khủng" từ Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo Hàn Quốc tiết lộ: "PSSI đang để mắt HLV Park Hang Seo. Ông có khả năng trở thành người kế vị HLV Shin Tae Yong trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, PSSI sẽ phải cạnh tranh với một vài đối thủ khác ở châu Á, những đội cũng muốn có sự phục vụ của HLV Park Hang Seo.

Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong và PSSI sẽ kết thúc vào tháng tới. Có vẻ như phía Indonesia không có ý định gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong. Do đó, họ chấp nhận mọi yêu cầu của HLV Park Hang Seo. Họ sẵn sàng đưa ra đề nghị khó lòng từ chối".

Tờ MSN cũng tin rằng HLV Park Hang Seo là người thích hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Tờ báo này bình luận: "HLV Park Hang Seo gặt hái thành công rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam. Do đó, việc bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc là con đường tắt giúp bóng đá Indonesia có thể vươn lên đỉnh cao trong thời gian ngắn".

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo nhận lời đề nghị khó lòng từ chối - 2

PSSI cho rằng HLV Park Hang Seo là người thích hợp nhất để thay thế HLV Shin Tae Yong.

Tờ báo này dẫn lời một quan chức ở PSSI: "Chúng tôi cố gắng chiêu mộ HLV Park Hang Seo. Bây giờ, tất cả chỉ chờ quyết định cuối cùng của ông ấy".

Vào tháng trước, HLV Park Hang Seo vừa lên tiếng về tương lai. Ông chia sẻ: "Phía đại diện của tôi đã liên hệ một số nơi. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn quá sớm. Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi biết rằng họ vẫn đang tiếp xúc. Kết quả phải dựa trên những điều kiện phù hợp.

Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng mình không trở lại làm việc ở Hàn Quốc. Ở thời điểm này, tôi đang mở lớp đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn có dự định thử sức ở một quốc gia khác nếu có cơ hội".