1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc chỉ ra mối lo lắng lớn nhất của Văn Lâm ở Nhật Bản

H.Long

(Dân trí) - Tờ MK Sports (Hàn Quốc) chỉ ra rằng Văn Lâm khó cạnh tranh vị trí chính thức với thủ môn người Hàn Quốc, Kim Jin Hyun ở CLB Cerezo Osaka.

Mới đây, CLB Cerezo Osaka đã chính thức công bố chiêu mộ thành công thủ thành Văn Lâm. Thủ môn người Việt Nam sẽ được trao áo số 1 ở CLB. Mặc dù vậy, tờ MK Sports (Hàn Quốc) vẫn cho rằng Văn Lâm khó cạnh tranh vị trí chính thức với thủ môn người Hàn Quốc, Kim Jin Hyun ở CLB Cerezo Osaka.

Báo Hàn Quốc chỉ ra mối lo lắng lớn nhất của Văn Lâm ở Nhật Bản - 1

Tờ MK Sports cho rằng Văn Lâm khó cạnh tranh vị trí với thủ môn Kim Jin Hyun

Nhật báo của Hàn Quốc viết: "Thủ môn Văn Lâm, học trò của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam, được cho là rất khó cạnh tranh vị trí với thủ thành người Hàn Quốc, Kim Jin Hyun ở CLB Cerezo Osaka.

Trong nhiều năm qua, Kim Jin Hyun được xem là biểu tượng trong khung gỗ của CLB Cerezo Osaka. Vì vậy, để có thể giành vị trí của thủ thành như vậy là điều rất khó với Văn Lâm.

Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam và cùng HLV Park Hang Seo giành chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và đang tạm đứng đầu vòng loại World Cup 2022.

Kể từ khi gia nhập CLB Cerezo Osaka vào năm 2009, Kim Jin Hyun đã thi đấu cực tốt. Anh có 3 lần lọt vào top 5 những thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất trong một mùa giải ở giải VĐQG Nhật Bản. Tính tới nay, anh đã ra sân 465 trận cho Cerezo Osaka.

Báo Hàn Quốc chỉ ra mối lo lắng lớn nhất của Văn Lâm ở Nhật Bản - 2

Việc chưa thể sang hội quân với các đồng đội là thiệt thòi với Văn Lâm

Ở mùa giải trước, Kim Jin Hyun đã thể hiện phong độ xuất sắc khi giữ sạch lưới 12 trận đấu ở giải VĐQG Nhật Bản, nhiều thứ 2 ở giải đấu. Không như các vị trí khác, thủ môn là vị trí rất ít khi thay đổi. Vì vậy, HLV Park Hang Seo thực sự lo lắng nếu như cậu học trò không được thi đấu nhiều. Không còn cách nào khác, Văn Lâm buộc phải nỗ lực để cạnh tranh vị trí".

Bên cạnh đó, tờ MK Sports cũng nói qua về tình hình của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: "Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Nếu như giành 5 điểm trong 3 trận đấu còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ rộng cửa tham dự vòng play-off. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo nếu như các cầu thủ Việt Nam không thể hiện phong độ tốt nhất".

Vào ngày mai, giải VĐQG Nhật Bản sẽ chính thức khởi tranh. CLB Cerezo Osaka sẽ đối đầu với Kashiwa Reysol vào lúc 14h00. Ở thời điểm này, Văn Lâm vẫn đang ở Thái Lan và chưa thể sang Nhật Bản hội quân vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.