1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Malaysia ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 30

(Dân trí) - Liên tục nhiều ngày qua, báo chí Thái Lan thông tin về sự yếu kém của BTC chủ nhà Philippines ở khâu hậu cần cho các đoàn thể thao tại SEA Games lần thứ 30, nay đến lượt truyền thông Malaysia tỏ ra ngán ngẩm với công tác tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tờ báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, New Straits Times liệt kê hàng loạt sự cố mà các đội bóng đá phải chịu trong thời gian gần đây, xuất phát từ khâu tổ chức yếu kém của quốc gia chủ nhà SEA Games 30, để tỏ ra không hài lòng về công tác chuẩn bị cho đại hội. 

Trong một bài báo được đăng tải hôm nay (27/11), New Straits Times giật luôn dòng tít: “SEA Games thất bại, Philippines trong mớ hỗn độn của đại hội”

Báo giới Malaysia ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 30 - 1
Công nhân vẫn còn làm việc tại các công trình phục vụ cho đại hội, dù ngày khai mạc SEA Games đã gần kề
Báo giới Malaysia ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 30 - 2

“Giao thông không thuận tiện, cầu thủ bóng đá phải tập trên đường, rồi 2 bồn vệ sinh chỉ trong 1 buồng, mớ hỗn độn khiến cho Philippines đang chịu nhiều sức ép ngay trước ngày khai mạc SEA Games vào Thứ Bảy tới đây” – New Straits Times tường thuật trong bài viết của mình. 

Rồi New Straits Times ngao ngán bồi thêm: “Đây là những gì tồi tệ nhất mà người ta từng thấy ở một kỳ SEA Games, giàn giáo vẫn ngổn ngang xung quanh các công trình thi đấu, hay một phòng báo chí được dựng tạm bợ, giữa những khối bê tông còn chưa kịp sơn”.

Báo giới Malaysia ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 30 - 3
Cách bố trí khu vực vệ sinh có một không hai: 2 bồn vệ sinh chỉ trong 1 buồng

Khâu tổ chức tệ đến mức mà thành viên của BTC SEA Games năm 2005 cũng trên đất Philippines, ông Monico Puentevella phát biểu trên kênh Filipino TV, được New Straits Times dẫn lại: “Tôi từng chứng kiến nhiều kỳ SEA Games, Asian Games và cả Olympic, chưa bao giờ tôi thấy một đại hội được chuẩn bị kém như thế này ở bất cứ quốc gia nào khác”.

Báo giới Malaysia ngán ngẩm với công tác tổ chức SEA Games 30 - 4

Khu vực làm việc của báo chí cách nay ít ngày, được bố trí tạm bợ trong một khuôn viên mà tờ New Straits Times của Malaysia miêu tả là ngổn ngang, giữa những khối bê tông còn chưa kịp được sơn phết

Ngoài việc tường thuật về công tác chuẩn bị không đâu ra đâu của quốc gia chủ nhà Philippines, tờ New Straits Times của Malaysia còn đăng tải một loạt hình ảnh phản ánh những công trình phục vụ đại hội vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa, cho dù ngày thi đấu đã gần kề, những khu làm việc tạm bợ dành cho các lực lượng tham gia đại hội, và cả bức ảnh phản ánh tình trạng có một không hai: 2 bồn vệ sinh trong cùng một buồng. 

Những sự việc tệ đến mức mới đây quốc gia chủ nhà Philippines đã lên tiếng xin lỗi các đoàn thể thao trong khu vực, về những bất tiện mà họ đã trải qua trong những ngày vừa rồi, những bất tiện của các đoàn thể thao khiến Philippines mất điểm nghiêm trọng trong mắt quốc tế về năng lực tổ chức và năng lực đón tiếp các đoàn, ở những sự kiện mang tầm quốc tế.

Thiện Nhân