1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Đồng loạt các tờ báo lớn nước Anh đều tỏ ra vui mừng trước việc đoàn quân của HLV Gareth Southgate rơi vào bảng đấu dễ thở sau khi bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 đã diễn ra vào tối qua (1/4) và các đội tuyển quốc gia đã xác định được các đối thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar. Trong các bảng đấu, tuyển Anh được xem là ứng viên số một giành chắc ngôi đầu khi chỉ phải chạm trán Mỹ, Iran và một trong 3 đội tuyển chơi play-off khu vực châu Âu (Xứ Wales hoặc Ukraine/ Scotland).

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022 - 1

Lá thăm đưa tuyển Anh rơi vào bảng B.

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022 - 2

Tuyển Anh sẽ cạnh tranh với Iran, Mỹ và đội thắng play-off khu vực châu Âu (Ukraine, Scotland hoặc Xứ Wales).

Tờ Dailymail nhanh chóng đăng tải dòng tít: "Bảng đấu trong mơ của Southgate". Theo đó, tờ báo Anh nhận định đây là một bảng đấu trong mơ với "Tam Sư" và họ sẽ có rất nhiều cơ hội để tiến sâu ở World Cup 2022.

Bên cạnh đó, việc đội tuyển Anh đang là đương kim Á quân châu Âu, đồng thời từng lọt tới bán kết World Cup 2018 dưới triều đại Southgate đang thực sự mang tới sự yên tâm và tự tin cho giới truyền thông xứ sở sương mù trong mục tiêu chinh phục ngôi vương tại Qatar.

Cũng trên tờ Dailymail, nhà báo Ian Ladyman nhận định HLV Gareth Southgate không có gì phải phàn nàn về bảng đấu của đội tuyển Anh bởi đây là một khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành chức vô địch World Cup vào cuối năm nay.

Theo nhà báo người Anh, đội tuyển "Tam sư" chỉ có chút lo lắng khi phải đối đầu với Scotland hoặc xứ Wales ở lượt trận cuối vòng bảng. Ở Euro 2016, tuyển Anh từng để xứ Wales có bàn thắng dẫn trước trong hiệp một và rất vất vả lội ngược dòng giành chiến thắng trong hiệp hai với tỷ số chung cuộc 2-1.

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022 - 3

Tuyển Anh có nhiều toan tính khi rơi vào bảng đấu dễ thở trong mục tiêu giành ngôi vô địch World Cup 2022.

Tại Euro 2020, tuyển Anh đã bị Scotland cầm hòa không bàn thắng ở vòng bảng và là màn trình diễn tệ nhất của thầy trò HLV Southgate ở giải đấu này. Chính vì vậy, tuyển Anh sẽ vui mừng hơn nếu Ukraine giành chiến thắng ở trận play-off khu vực châu Âu (Ukraine sẽ đá play-off với Scotland, nếu giành chiến thắng sẽ đá play-off tiếp với xứ Wales để giành vé vớt vào tháng 6 tới). Ở tứ kết Euro 2020, tuyển Anh từng thắng cách biệt Ukraine với tỷ số 4-0.

Trong khi đó, tờ The Guardian dù bày tỏ niềm vui sau lễ bốc thăm chia bảng vẫn cảnh báo tuyển Anh không được chủ quan dù rơi vào bảng đấu dễ thở. Theo tờ báo này, các đội tuyển giành quyền tham dự World Cup đều có thực lực và thầy trò HLV Southgate phải tính toán, tôn trọng mọi đối thủ trong mục tiêu giành chức vô địch World Cup vào cuối năm nay.

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022 - 4

Tờ The Sun vạch ra các đối thủ mà tuyển Anh có thể phải gặp trong bước đường chinh phục chức vô địch World Cup 2022.

Tờ The Sun giật tiêu đề "Tuyển Anh phải chiến thắng tất cả" khi nhận định dù rơi vào bảng đấu dễ thở, nhưng nếu tiến sâu vào vòng loại trực tiếp, "Tam sư" sẽ phải đối đầu với những đối thủ vô cùng mạnh trong mục tiêu giành ngôi vương. Theo đó, nếu vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng B, rất có thể tuyển Anh sẽ gặp đội đứng thứ hai ở bảng A là Senegal ở vòng 1/8.

Nếu giành chiến thắng trước Senegal, tuyển Anh có thể gặp đối thủ nhiều duyên nợ là tuyển Pháp ở tứ kết, và sau đó có thể gặp Argentina ở bán kết để bước vào trận chung kết với Brazil. "Mặc dù người hâm mộ đội tuyển Anh rất vui mừng trước các đối thủ ở vòng bảng, HLV Southgate có lý do để phủ nhận "Tam sư" nằm ở một bảng đấu dễ dàng", tờ The Sun nhận định.

Báo giới Anh mơ chức vô địch khi đội nhà ở bảng đấu dễ tại World Cup 2022 - 5

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022.