1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á: "HLV Park Hang Seo khiến tuyển Việt Nam bị loại ở AFF Cup"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Đông Nam Á bình luận một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam bị loại tại AFF Cup 2020 là vì HLV Park Hang Seo.

Trang Vocket FC của Malaysia viết: "HLV Park Hang Seo khiến đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2020". 

"Vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không thể thốt nên lời khi chứng kiến đội bóng của mình phải dừng bước ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay", vẫn là dòng cảm thán trên trang báo của Malaysia.

Báo Đông Nam Á: HLV Park Hang Seo khiến tuyển Việt Nam bị loại ở AFF Cup - 1

HLV Park Hang Seo từ chối bình luận về tương lai sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup (Ảnh: Getty).

Thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 là thất bại đầu tiên của HLV Park Hang Seo trước một đối thủ ở Đông Nam Á, kể từ khi vị HLV người Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam hồi cuối năm 2017.

Đấy là cú sốc không chỉ với giới bóng đá Việt Nam mà còn với người hâm mộ khắp Đông Nam Á, bởi trước giờ bóng lăn, vẫn có một số người cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại nhỉnh hơn Thái Lan.

Trang Vocket FC bình luận thêm: "Đội tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thái Lan trong trận bán kết lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore, và tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về Thái Lan được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên".

"Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Park rõ ràng không thể thốt nên lời, đồng thời ông cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tương lai của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam", Vocket FC tường thuật tiếp.

Báo Đông Nam Á: HLV Park Hang Seo khiến tuyển Việt Nam bị loại ở AFF Cup - 2

Thái Lan chính là đội đã ngăn bước tiến của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup (Ảnh: AFP).

Trang báo này cũng dẫn lời HLV Park Hang Seo: "HLV của đội thua cuộc sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến kế hoạch cho tương lai. Việc bình luận về tương lai lúc này là không nên".

Trong khi đó, tờ Indo Sport của Indonesia tiết lộ: "Sau khi đội tuyển Việt Nam thất bại ở bán kết AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)".

"Nhưng cuộc gặp này không phải là để chấm dứt sự hợp tác của VFF với HLV Park Hang Seo, mà nhằm khích lệ tinh thần của toàn đội, sau khi đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại vào tối 26/12. 

Ngoài ra, cuộc gặp của VFF với HLV Park Hang Seo cũng là để thảo luận cụ thể các chiến lược liên quan tương lai của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch cho AFF Cup 2022", vẫn là những dòng được viết trên tờ Indo Sport.

Việc đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup hiện là sự kiện của bóng đá Đông Nam Á, vì cho đến thời điểm này của năm 2021, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn là đại diện duy nhất của bóng đá khu vực, tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ Indo Sport viết: "Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã không thể duy trì được vị thế của nhà vô địch AFF Cup".

Báo Đông Nam Á: HLV Park Hang Seo khiến tuyển Việt Nam bị loại ở AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020