1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á gọi HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thông tin HLV Mai Đức Chung ấn định thời điểm giải nghệ được truyền thông ở Đông Nam Á quan tâm. Báo giới khu vực gọi ông Chung là huyền thoại bóng đá nữ Việt Nam.

Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: "HLV Mai Đức Chung tuyên bố ông sẽ chấm dứt vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khi ông hết hợp đồng vào cuối năm nay. Ông Chung không có kế hoạch gia hạn thêm, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẵn sàng làm điều này".

"HLV Mai Đức Chung năm nay 73 tuổi, cho biết ông đã thấy dấu hiệu của tuổi tác đè nặng lên mình. Ông Chung cũng giới thiệu ứng cử viên thay thế, đó là HLV Akira Ijiri (người Nhật Bản).

Báo Đông Nam Á gọi HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ - 1

HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay (Ảnh: ASEAN Football).

Người được giới thiệu Akira Ijiri làm việc cho các đội U16 - U20 nữ Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Vị HLV người Nhật hiểu rõ văn hóa cũng như lối sống của người Việt Nam, của cầu thủ Việt Nam, nên ông Akira Ijiri không cần phải thích nghi như những HLV khác", tờ Siam Sport thông tin thêm.

Theo bình luận của tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, những ấn tượng mà HLV Mai Đức Chung để lại cho giới bóng đá nữ quốc tế không thể phai mờ.

Siam Sport viết: "Công lao của HLV Mai Đức Chung trong khoảng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam rất lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời ông Chung vô địch SEA Games trong tổng số 6/8 lần tham dự.

Đội vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019 và có lần đầu tiên vào vòng chung kết (VCK) World Cup năm 2023".

"Tại World Cup bóng đá nữ năm 2023, HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục FIFA. Ông Chung là HLV lớn tuổi nhất từng xuất hiện tại một kỳ World Cup (cả nam lẫn nữ). Khi đội tuyển Việt Nam gặp đội Mỹ, HLV Mai Đức Chung khi đó 72 tuổi 1 tháng và 11 ngày.

Ông Chung phá kỷ lục 71 tuổi 317 ngày của HLV Otto Rehagel (người Đức) tại World Cup bóng đá nam 2010. Khi đó, ông Otto Rehagel dẫn dắt đội Hy Lạp", vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Báo Đông Nam Á gọi HLV Mai Đức Chung là huyền thoại bóng đá nữ - 2

HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục là HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội bóng tại World Cup (Ảnh: AFC).

Hiện tại, dù đã ở tuổi 73, nhưng HLV Mai Đức Chung chưa dừng lại. Siam Sport chia sẻ: "Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đang tranh vé dự Olympic Paris 2024. HLV Mai Đức Chung sẽ theo đội lần cuối này trước khi giải nghệ".

"Màn trình diễn xuất sắc trong suốt sự nghiệp của mình đưa HLV Mai Đức Chung trở thành huyền thoại vĩ đại của bóng đá nữ Việt Nam", Siam Sport khẳng định.

Trong khi đó, trang ASEAN Football liệt kê lại những chiến tích của HLV Mai Đức Chung cùng bóng đá nữ Việt Nam.

ASEAN Football cho biết: "Dưới sự huấn luyện của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng thành công nhất Đông Nam Á. Họ có những thành tích đáng chú ý gồm lọt vào VCK World Cup bóng đá nữ 2023, top 4 Asiad năm 2014, giành 5 HCV SEA Games (thực tế là 6 HCV), một lần vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á".

"Vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024 khu vực châu Á sẽ là giải đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, với tư cách HLV trưởng. Ông Chung sẽ chia tay đội tuyển sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2023", ASEAN Football tỏ ra tiếc rẻ.