1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Trung Quốc "nổi giận" khi đội nhà thua đậm đội B của Hàn Quốc

H. Long

(Dân trí) - Chứng kiến thất bại 0-3 của đội tuyển Trung Quốc trước Hàn Quốc ở cúp Đông Á, nhiều tờ báo ở đất nước tỷ dân đã tỏ ra phẫn nộ trước sự yếu kém của đội nhà.

Trong trận đấu đầu tiên ở cúp Đông Á, Trung Quốc đã dễ dàng thất bại với tỷ số 0-3 trước Hàn Quốc. Điều đáng nói, trong trận đấu này, Hàn Quốc không sử dụng những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, mà chỉ dùng những người thi đấu ở giải quốc nội. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy trình độ cách biệt quá xa so với Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc nổi giận khi đội nhà thua đậm đội B của Hàn Quốc - 1

Đội tuyển Trung Quốc dễ dàng hứng chịu trận thua trước Hàn Quốc (Ảnh: Sohu).

Sau trận thua này, nhiều tờ báo của Trung Quốc đã tỏ ra phẫn nộ trước sự yếu kém của đội nhà. Tờ Sohu bình luận: "Trước đối thủ không sử dụng cầu thủ chinh chiến ở châu Âu nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn bất lực thực sự. Họ bộc lộ sự non nớt khi thi đấu quốc tế.

Mặc dù HLV Jankovic đã giải thích cặn kẽ về sức mạnh của Hàn Quốc và chia nhiệm vụ cho từng nhóm cầu thủ nhưng đều bất lực. Vấn đề không chỉ nằm ở tỷ số thua 0-3 mà những số liệu thống kê còn chỉ ra điều khủng khiếp hơn thế.

Trong suốt 90 phút, các cầu thủ Trung Quốc chỉ tung ra được đúng một cú sút về phía khung thành đối thủ. Trong khi đó, Hàn Quốc có tới 23 lần bắn phá khung thành. Những con số thống kê về tỷ lệ kiểm soát bóng, số pha tấn công của Hàn Quốc cũng vượt trội hoàn toàn so với Trung Quốc".

Tờ Sohu dẫn lời chuyên gia Han Qiaosheng chỉ trích dữ đội nhà: "Bóng đá nam Trung Quốc thật vô dụng. Họ đã để thua Hàn Quốc dù đối thủ thiếu số lượng cầu thủ chinh chiến ở nước ngoài. Trong cả trận đấu, đội tuyển Trung Quốc không tạo ra cú sút nguy hiểm nào. Họ đá như vậy làm sao có thể giải thích với người hâm mộ. Bóng đá Trung Quốc đang đi ở chặng đường mịt mù, không có hy vọng".

Báo chí Trung Quốc nổi giận khi đội nhà thua đậm đội B của Hàn Quốc - 2

Nhiều tờ báo Trung Quốc phẫn nộ khi đội nhà dễ dàng thua trước đội B của Hàn Quốc (Ảnh: Sohu).

HLV Jankovic thừa nhận sự yếu kém của đội nhà: "Hiệp một chúng tôi đã thi đấu tương đối tốt nhưng lại thủng lưới từ tình huống kém may mắn. Các cầu thủ trẻ đã gặp vấn đề tâm lý. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều sau trận đấu này để sẵn sàng bước vào trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, tờ Sina thừa nhận: "Trận thua trước Hàn Quốc đã phơi bày khoảng cách quá lớn về trình độ của hai nền bóng đá. Việc đội tuyển Trung Quốc thua đậm không phải là tai nạn. Tỷ số này đã được dự đoán từ trước. Thậm chí, không thể gọi đội hình ra sân của Hàn Quốc là đội B được, còn thấp hơn thế. Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc vẫn bất lực chống trả.

Dù sao, điều an ủi rằng nhiều cầu thủ Trung Quốc ra sân trong trận đấu này vẫn còn trẻ và non nớt kinh nghiệm. Tuy nhiên, không thể lấy điều đó làm nguyên nhân lý giải thất bại được bởi Hàn Quốc còn tung ra sân đội hình chắp vá hơn nhiều. Trình độ của hai nền bóng đá Trung Quốc và Hàn Quốc có thể sẽ ngày càng bị bỏ xa nữa trong tương lai khi bóng đá Trung Quốc không có lực lượng kế cận".

Ở lượt trận thứ hai cúp Đông Á, Trung Quốc sẽ chạm trán với Nhật Bản. Trận đấu này diễn ra vào ngày 24/7.