Báo chí thế giới ngả mũ thán phục chức vô địch Euro 2020 của Italia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Hầu hết các tờ báo thuộc nhiều quốc gia trên thế giới đều đánh giá chiến thắng của Italia trước đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020 là hoàn toàn xứng đáng.

Bonucci gỡ hòa 1-1 cho Italia trước đội tuyển Anh

Chỉ mới cách nay 3 năm, tuyển Italia còn không có vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 tại Nga. Nhưng đến Euro 2021, đội bóng màu thiên thanh trở lại cực kỳ mạnh mẽ, rồi đi thẳng đến ngôi vô địch châu Âu. 

Chiến thắng của Italia trước tuyển Anh vào sáng nay (12/7, theo giờ Việt Nam) khiến truyền thông khắp thế giới thán phục.

Tờ AS của Tây Ban Nha chơi chữ: "Đêm của Donnarumma tại Wembley. Italia lần thứ hai có ngôi vô địch châu Âu, sau khi họ vượt qua đội tuyển Anh bằng loạt sút luân lưu".

Báo chí thế giới ngả mũ thán phục chức vô địch Euro 2020 của Italia - 1

Italia vô địch Euro 2020 chỉ ba năm sau khi họ bị loại khỏi VCK World Cup 2018.

"Italia không đến được với World Cup 2018, nhưng họ đã hồi phục nhanh kỷ lục. Họ chinh phục ngôi vô địch Euro ngay tại thánh địa Wembley của tuyển Anh bằng phong thái thường thấy, bằng sự bình tĩnh thường thấy và bằng những quả đá 11m" - tờ AS viết thêm. 

Rồi tờ báo của Tây Ban Nha viết những dòng rất kêu để ngợi khen chiến thắng của "Azzurri" tại Euro 2020: "Châu Âu được nhuộm màu thiên thanh, sau khi Donnarumma, người hùng của đêm chung kết và của ngôi vô địch cho Italia cản phá hai quả luân lưu".

Trong khi đó, từ nước Mỹ xa xôi, tại xứ sở của những người ít quan tâm đến bóng đá, truyền thông Mỹ cũng dành sự thán phục cho ngôi vô địch của Italia.

Kênh truyền thông CBS News của Mỹ chạy tít: "Italia đánh bại tuyển Anh 3-2 trong loạt sút luân lưu để chiến thắng tại giải vô địch châu Âu Euro 2020".

Báo chí thế giới ngả mũ thán phục chức vô địch Euro 2020 của Italia - 2

Thủ thành Donnarumma là người hùng trong chiến thắng của Azzurri, khi anh đẩy hai quả luân lưu của các cầu thủ Anh.

Còn trong phần nội dung, kênh truyền thông nổi tiếng thế giới này bình luận: "Câu chuyện chuộc lỗi (cho việc bị loại khỏi VCK World Cup 2018) của người Italia hoàn tất. Còn sự chờ đợi trong đau đớn của bóng đá Anh để có danh hiệu lớn sau hơn nửa thế kỷ, sẽ kéo dài thêm".

"Những người hâm mộ bóng đá Anh hy vọng sẽ được ăn mừng danh hiệu quốc tế đầu tiên của Tam sư sau ngôi vô địch World Cup 1966, nhưng Italia mới là nhà vô địch châu Âu. Họ đánh bại tuyển Anh vào đêm Chủ Nhật (theo giờ châu Âu), ngay trên sân Wembley - nơi hầu hết được lấp đầy bởi CĐV Anh.

Gianluigi Donnarumma, thủ môn oai vệ của tuyển Italia, lao sang trái và cản phá cú đá luân lưu quyết định từ phía cầu thủ 19 tuổi người London Bukayo Saka, cũng là cầu thủ trẻ nhất tuyển Anh, đó là thời điểm tuyển Anh bị khước từ hoàn toàn khỏi danh hiệu" - vẫn là kênh truyền thông CBS bay bổng với chiến thắng nghẹt thở của tuyển Italia. 

Còn tại châu Á, báo chí Nhật Bản dù đang tất bật với công tác tuyên truyền cho Olympic Tokyo sắp khai diễn trên sân nhà, nhưng vẫn dành thời lượng đáng kể cho chiến thắng của Italia tại giải vô địch châu Âu.

Tờ Japan Times của Nhật Bản viết: "Italia đánh bại Anh trên chấm luân lưu để thắng trong trận chung kết Euro. Azzurri giành chức vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1968, khi Gianluigi Donnarumma cản phá được hai quả 11m của đội tuyển Anh, ngay trên sân Wembley (London - Anh) đầy ồn ào vào đêm Chủ Nhật".

"Anh chàng thủ môn khổng lồ của Italia đã đẩy được các cú sút của Jadon Sancho và Bukayo Saka sau khi Marcus Rashford dứt điểm trúng cột dọc. Thật đau lòng đối với hầu hết 67.000 khán giả trên Wembley, khi Anh lọt vào trận chung kết quan trọng đầu tiên của họ kể từ kỳ World Cup cách nay 55 năm, nhưng lại thất bại" - Japan Times chia buồn với "Tam sư".