1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục”

H.Long

(Dân trí) - Barcelona đã trở thành tâm điểm sau thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở trận tứ kết Champions League. Họ đã khiến cho truyền thông thế giới thực sự sốc.

Dù Barcelona đã có dấu hiệu đi xuống trong mùa giải này nhưng nhiều người vẫn kỳ vọng họ thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng lớn khi đối đầu với Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, đội bóng xứ Catalan đã thi đấu một trận đấu quá tệ. Những sai lầm sơ đẳng, không thể tha thứ của hàng hậu vệ đã khiến cho Barcelona phải hứng chịu thảm bại với tỷ số 2-8.

Theo thống kê, đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử Barcelona ở Champions League. Bên cạnh đó, nếu tính trên mọi đấu trường, đây là lần đầu tiên Los Blaugrana thủng lưới 8 bàn/trận kể từ thất bại 0-8 trước Sevilla ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào năm 1946. Trận thua này cũng khiến Barcelona trắng tay lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007/08.

Chứng kiến việc Barcelona bị hủy diệt, nhiều tờ báo thể thao hàng đầu thế giới đã thực sự choáng váng. Họ thậm chí đã gọi đội bóng xứ Catalan là nỗi ô nhục.

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 1

Báo thân Barcelona, Mundo Deportivo có dòng tít: "Thất bại đậm nhất trong lịch sử Barcelona ở Champions League". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Mùa giải thứ 3 liên tiếp, Barcelona bị đá văng khỏi Champions League một cách nhục nhã. Thất bại lần này còn cay đắng hơn 2 lần trước rất nhiều. Tỷ số 2-8 là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử Barcelona ở Champions League".

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 2

Tương tự, một tờ báo thân khác của Barcelona là Diario Sport đã giật dòng tít rất lớn: "Nỗi nhục của lịch sử". Họ cho rằng đây chẳng khác gì trận đấu của nhà vô địch với đứa trẻ con

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 3

Nhật báo Marca không thể hiểu nổi vì sao Barcelona lại có trận đấu nhạt nhòa tới vậy. Họ cho rằng sự xuống dốc của Los Blaugrana có nguyên nhân không nhỏ bởi tập thể đã quá già cỗi và thiếu động lực. Do đó, CLB xứ Catalan cần phải thực hiện cuộc thay máu toàn diện

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 4

Tờ AS giật tít: "Bayern Munich hủy diệt Barcelona". Họ cũng có chung nhận định khi cho rằng Los Blaugrana cần phải có cuộc cách mạng đội hình.

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 5

Tờ Bild (Đức) đã gọi đây là chiến thắng thế kỷ của Bayern Munich

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 6

Một tờ báo khác của Đức là Der Spiegel đã khẳng định Bayern Munich cho tất cả thế giới biết sức mạnh khủng khiếp của mình

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 7

Nhật báo A Bola (Bồ Đào Nha) nổi bật với dòng tít: "Bayern Munich đã tàn sát Barcelona trong đêm lịch sử"

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 8

Tờ Daily Mail (Anh) đã đưa Coutinho lên tít. Họ cho rằng ngôi sao người Brazil đã góp phần vào đêm đáng quên của Barcelona. Hai bàn thắng của Coutinho trong trận đấu này đã cho thấy khát khao của anh và càng khiến cho Barcelona thêm ê chề

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 9

Tờ The Sun có bài viết: "Messi và các đồng đội bẽ mặt sau khi thảm bại trước những người Đức

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 10

Tờ Ole (Argentina) giật tít: "Thảm họa của Barcelona: 8 bàn thua và bị loại". Họ cũng để ảnh bìa là hình Messi đang ôm mặt. Nó cho thấy sự bất lực của "siêu sao" người Argentina trong việc cứu Barcelona khỏi thảm họa.

Báo chí thế giới kinh hoàng, gọi Barcelona là “nỗi ô nhục” - 11

Nhật báo Italia, Gazzetta dello Sport cho rằng Barcelona đã nhận thất bại lịch sử và có lẽ rất nhiều năm sau này, người ta vẫn không thể quên được