1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo chí Indonesia mách nước giúp đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tờ FourFourTwo phiên bản Indonesia đã chỉ ra 5 điều đội tuyển quốc gia nước này cần làm để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình.

Cải thiện sức bền

Sau trận đấu với Việt Nam, HLV Alfred Riedl thừa nhận rằng đội tuyển Indonesia đã thắng may mắn bởi vì sau bàn thắng thứ 2 của Boaz Solossa, đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn nhiều so với Indonesia. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thống trị trận đấu và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm.

HLV Alfred Riedl đã chỉ đạo học trò dâng cao áp sát đội tuyển Việt Nam nhưng ở cuối hiệp 2, đội tuyển Indonesia đã không đủ sức để chơi theo chiến thuật này. Thay vào đó, họ đã sử dụng số đông cầu thủ trước khung thành để ngăn chặn Việt Nam.

Tờ FourFourTwo cho rằng đội tuyển Indonesia cần tiếp tục thể hiện lối chơi áp sát ở Mỹ Đình nhưng những cầu thủ Indonesia cần phải duy trì được sức bền. Tờ báo này cũng khẳng dịnh đội tuyển xứ Vạn đảo không nên “dựng xe bus” trước khung thành bởi lối chơi đó chẳng khác gì tự sát.

Tờ FourFourTwo cho rằng Indonesia tiếp tục lựa chọn lối chơi pressing như trận lượt đi
Tờ FourFourTwo cho rằng Indonesia tiếp tục lựa chọn lối chơi pressing như trận lượt đi

Tận dụng tối đa tình huống bóng chết

Dễ nhận thấy, điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là chống tình huống bóng chết. Mỗi tình huống đá phạt hay phạt góc của Indonesia đều khiến hàng thủ Việt Nam lúng túng. Bàn thắng của Pradana cũng xuất phát từ tình huống phạt góc. Do đó, tờ FourFourTwo đã khuyên rằng thày trò Alfred Riedl nên tiếp tục khai thác điểm yếu này của Việt Nam.

Giải quyết bài toán trung vệ

Màn trình diễn tốt của cặp trung vệ Pradana và Mahanati Lestusen đã chơi tốt. Điều đó khiến cho HLV Alfred Riedl thực sự khó khi bố trí cặp trung vệ của đội tuyển Indonesia trong trận lượt về với ViệT Nam, trong bối cảnh hai trung vệ chính Yanto Basna và Fachruddin đã trở lại.

Cần nhấn mạnh rằng hàng thủ Indonesia ở vòng bảng (Fachruddin và Yanto Basna đá chính) đã thi đấu không thực sự tốt. Trong 3 trận, Indonesia đã hứng chịu tới 33 cú dứt điểm của đối thủ (trung bình 11 cú/trận). Còn ở trận Việt Nam vừa qua, Indonesia chỉ đối diện với 5 cú sút, ít nhất từ đầu mùa.

Trong bối cảnh cả 4 trung vệ của Indonesia đều có khả năng như nhau, HLV Alfred Riedl sẽ phải lựa chọn ra hai người tốt nhất. Đây có thể là bài toán quyết định trực tiếp tới số phận của Indonesia.

Họ lên tiếng cảnh báo đội tuyển Indonesia về sự nguy hiểm của Xuân Trường
Họ lên tiếng cảnh báo đội tuyển Indonesia về sự nguy hiểm của Xuân Trường

Ngăn chặn nhạc trưởng Lương Xuân Trường

Tờ FourFourTwo phiên bản Indonesia đánh giá khá cao Lương Xuân Trường, người sở hữu nhãn quan chiến thuật cực kỳ tốt. Những đường chuyền dài của tiền vệ số 14 thường vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ đó, tờ báo này đã lên tiếng khuyên HLV Alfred Riedl cần phải bố trí người thường xuyên áp sát nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Đừng đánh giá thấp Lê Công Vinh

Cũng như Xuân Trường, tờ FourFourTwo khuyên HLV Alfred Riedl cần để mắt tới Lê Công Vinh. Dù tiền đạo xứ Nghệ không thi đấu thành công ở lượt đi nhưng anh thường tỏa sáng với khoảnh khắc quyết định.

Tờ báo này đã nói về bàn thắng của Lê Công Vinh trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 và mới nhất là pha lập công vào lưới Mynamar ở vòng bảng AFF Cup 2016 như lời cảnh báo với đội tuyển Indonesia. FourFourTwo cũng dự đoán rằng hàng thủ Indonesia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối diện Lê Công Vinh trên sân Mỹ Đình.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016