1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á lo sợ thảm họa với tuyển nữ Việt Nam khi dự World Cup

H. Long

(Dân trí) - Trong bài đánh giá sức mạnh của các đội bóng tham dự World Cup nữ 2023, tờ ESPN lo ngại đội nữ Việt Nam khi đối đầu với những đội bóng mạnh như Mỹ hay Hà Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tham dự World Cup. Mặc dù vậy, chúng ta phải đối diện với những đối thủ rất mạnh như Mỹ hay Hà Lan. Đã có bài học nhãn tiền khi nữ Thái Lan từng thất bại 0-13 trước Mỹ ở giải đấu cách đây 4 năm.

Báo châu Á lo sợ thảm họa với tuyển nữ Việt Nam khi dự World Cup - 1

Tờ ESPN lo ngại rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thua đậm trước Mỹ như Thái Lan 4 năm trước (Ảnh: Hải Long).

Chính vì vậy, tờ ESPN lo ngại thảm họa sẽ lặp lại với đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Tác giả Sophie Lawson viết: "Việt Nam là đội nữ duy nhất tham dự World Cup mà không có bất kỳ trận giao hữu nào trong tháng này.

Đội nữ Việt Nam đã không thi đấu kể từ tháng 7. Điều đó làm dấy lên những lo ngại về sự chuẩn bị của họ trước giải đấu lớn. Việc họ gặp đội nữ Mỹ trong trận mở màn càng làm tăng thêm sự lo lắng. Ở giải đấu cách đây 4 năm, Mỹ từng đánh bại Thái Lan tới 13-0".

Trong khi đó, tờ ESPN lại đánh giá cao sự chuẩn bị của đội bóng Đông Nam Á khác là Philippines. Tác giả viết: "Họ đã thử thách bản thân hết trận đấu này tới trận đấu khác. Philippines tập trung vào sự tiến bộ và cải thiện hơn là kết quả. Bất chấp những sai lầm khi gặp xứ Wales, Scotland hay Iceland trong những trận giao hữu vừa qua, có thể thấy Philippines đang đi đúng hướng".

Báo châu Á lo sợ thảm họa với tuyển nữ Việt Nam khi dự World Cup - 2

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên dự World Cup sẽ vô cùng khó khăn (ảnh: FIFA).

Trước đó, tờ Observador của Bồ Đào Nha cũng không đánh giá cao sức mạnh của đội nữ Việt Nam. "Mỹ và Hà Lan đã lọt vào trận chung kết World Cup cách đây 4 năm. Giờ đây, họ đang là đối thủ của Bồ Đào Nha. Dễ dàng thấy được những khó khăn mà Bồ Đào Nha sẽ phải đối diện khi gặp gỡ hai đội bóng này. Giờ đây, nhiệm vụ giành điểm số lịch sử sẽ được tập trung vào trận đấu với đội nữ Việt Nam, đội cũng có lần đầu tiên tham dự World Cup" - tờ báo này viết.

Nhận xét sâu hơn về sức mạnh của đội nữ Việt Nam, tờ Observador viết: "Giống như Bồ Đào Nha, đội nữ Việt Nam cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Họ đang xếp thứ 34 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại vòng loại, đội nữ Việt Nam đứng thứ 5 ở châu Á và là đội cuối cùng của châu lục này giành vé dự World Cup.

Ở giải đấu đó, Huỳnh Như, người đang khoác áo Lank FC ở Bồ Đào Nha, đã có được hai bàn thắng. Chân sút người Việt Nam cũng ghi 6 bàn thắng cho Lank FC mùa này và giúp CLB đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

Sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nữ Việt Nam hạ gục Đài Loan, Bích Thùy thừa nhận nó giống như giấc mơ. Toàn đội Việt Nam đã nỗ lực trong nhiều năm để giành vé dự World Cup. Dẫn dắt đội bóng này là HLV Mai Đức Chung, người năm nay đã 73 tuổi".