1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bão chấn thương hoành hành “siêu kinh điển”

(Dân trí) - Trận chung kết Copa del Rey 2013-14 sẽ chứng kiến một loạt ngôi sao của Real Madrid và Barcelona phải trở thành khán giả bất đắc dĩ vì cơn bão chấn thương. Trong đó, thủ thành Valdes và sát thủ C.Ronaldo chính là hai cái tên đáng kể nhất.

Real Madrid sẽ không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận cầu “siêu kinh điển” với Barcelona vào rạng sáng mai khi đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng vì cơn bão chấn thương. Đáng kể nhất, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẽ “liệt” nguyên hành lang cánh trái khi cả C.Ronaldo lẫn Marcelo đều không thể ra sân.

Nếu như siêu sao người Bồ Đào Nha đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Dortmund thì hậu vệ cánh người Brazil lại đang gặp phải vấn đề về ở bắp chân. Ở hàng lang đối diện, Arbeloa cũng nghỉ thi đấu từ ngày 8/3 vì bị đau mắt cá chân và cần tới 2 tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Sami Khedira và Jese đều bị rách dây chằng đầu gối, một loại chấn thương nặng cần thời gian dài để hồi phục. Bằng chứng là tiền vệ người Đức dính chấn thương từ hồi tháng 5 năm ngoái, tuy nhiên đến cuối tuần qua anh mới có thể trở lại tập luyện cùng đội đội (dĩ nhiên là chỉ tập riêng để lấy lại cảm giác bóng và hồi phục thể lực).

Về phía Barcelona, Victor Valdes cũng gặp phải chấn thương tương tự như Khedira và Jese (rách dây chằng đầu gối) vào ngày 27/3 trong trận đấu với Celta Vigo. Thậm chí chấn thương mà thủ thành số một của Los Blaugrana gặp phải còn nghiêm trọng hơn và có thể khiến anh phải chấm dứt sự nghiệp. Ngoài ra,dễ nhận thấy ảnh hưởng của cơn bão chấn thương đối với “gã khổng lồ xứ Catalonia” tập trung vào hàng thủ chứ không “dàn trải” đều mọi tuyến như Real Madrid.

Ngoài trường hợp của Valdes, Barcelona còn mất nốt trung vệ số một Gerard Pique, người gặp phải chấn thương hông ở trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Puyol vẫn đang để ngỏ tuy nhiên Martino khó có thể trông chờ nhiều ở thủ quân của Barca ngoại trừ yếu tố tinh thần. Lý do đơn giản là bởi Puyol liên tục bị chấn thương hành hạ trong 2 năm trở lại đây đến nỗi phải tuyên bố từ giã sự nghiệp vào cuối mùa giải.


HT