1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bao cao su gây sốt tại Asiad 17

(Dân trí) - Theo tiết lộ từ ban tổ chức Asiad 17, những chiếc bao cao su đang tạo nên cơn sốt tại làng vận động viên. Dự kiến, khoảng 100 ngàn chiếc bao cao su được cấp phát miễn phí trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ông Choi Hyeung-Dae, một thành viên trong ban tổ chức Asiad 17 vừa tiết lộ trên báo chí một thông tin khá nhạy cảm tại làng vận động viên: “Chúng tôi đã phân phát bao cao su trong ba ngày qua, mỗi ngày chúng tôi phải cung cấp tới 5 ngàn chiếc bao cao su và nhu cầu tăng lên theo từng ngày.

Nhưng điều đó không có nghĩa các vận động viên quan hệ tình dục quá nhiều. Tôi nghĩ hầu hết trong số họ muốn giữ chúng lại như một món quà lưu niệm đơn thuần.”

Bao cao su
gây sốt tại Asiad 17
Bao cao su gây sốt tại Asiad 17

Ông Choi giải thích những chiếc bao cao su được đóng gói trong những chiếc hộp màu vàng và trang trí lên trên biểu tượng của Asiad 17 khiến những vận động viên nhầm tưởng là phù hiệu hoặc quà lưu niệm.

Ngoài ra, ban tổ chức nhận định “cơn sốt bao cao su” tại Incheon là một tín hiệu tích cực. Bởi lẽ đơn giản, bao cao su giúp phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Asiad 17 diễn ra từ ngày 19/9 đến 3/10 tại Incheon, Hàn Quốc, quy tụ khoảng 10 ngàn VĐV từ 45 quốc gia trên khắp châu Á tham dự. Vì vậy, ông Choi cho biết dự kiến ban tổ chức sẽ cung cấp miễn phí khoảng 100 ngàn chiếc bao cao su trong thời gian diễn ra Á vận hội.

Việc cung cấp bao cao su cho các vận động viên đã trở thành thông lệ tại các sự kiện thể thao lớn. Khoảng 8,500 chiếc bao cao su đã được cung cấp khi Seoul tổ chức Thế vận hội 1988. Số lượng này tăng lên thành 50 ngàn tại Thế vận hội Barcelona 1992 và 150 ngàn tại Thế vận hội London 2012.

HT