1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban trọng tài khẳng định trọng tài Võ Minh Trí không sai sót

(Dân trí) - Sau khi tiến hành “mổ băng”, Ban trọng tài đã có kết luận cuối cùng về tình huống gây tranh cãi trên sân Vinh tại vòng 16 V-League. Theo đó, cựu Còi vàng Võ Minh Trí đã bắt chính xác trong tình huống không công nhận bàn thắng cho SL Nghệ An.

Ở phút 65, xuất phát từ một pha tấn công bên cánh trái, nhận bóng từ đồng đội, tiền đạo Đình Bảo đã rất nhanh chân vung cú sút căng khiến thủ thành Văn Hưng bay người đẩy bóng, lập tức tiền đạo Emile của đội chủ nhà đá bồi và theo quan sát bóng đã đi qua vạch vôi.

“Biayaga dứt điểm và bóng đã qua vạch vôi nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng. Tôi đề nghị Ban trọng tài và BTC giải nhanh chóng mổ băng để có kết luận cuối cùng”, HLV Hữu Thắng nói trong buổi họp báo.


Ban trọng tài khẳng định ông Võ Minh Trí đã không sai ở trận SLNA-Đà Nẵng - Ảnh: Gia Hưng

Ban trọng tài khẳng định ông Võ Minh Trí đã không sai ở trận SLNA-Đà Nẵng - Ảnh: Gia Hưng

Trước phản ứng của SL Nghệ An, chiều nay (26/5), Ban trọng tài đã tiến hành “mổ băng” để xem lại tình huống gây tranh cãi. Đích thân Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã có mặt và cùng các thành viên Ban trọng tài xem đi xem lại tình huống gây tranh cãi này.

Cuối cùng, Ban trọng tài đã xác định tình huống gây tranh cãi trong trận SL Nghệ An- SHB.Đà Nẵng đã được trọng tài Võ Minh Trí quyết định chính xác.

Ông Mùi cho hay, trong tình huống Biayaga đá bồi, thủ môn Văn Hưng bắt bóng vạch vôi và chưa thể khẳng định 100% chu vi quả bóng đá đi qua vạch vôi.

“Theo luật FIFA, bàn thắng chỉ được công nhận khi 100% chu vi quả bóng đi qua vạch vôi. Nhưng góc quay khi mổ xẻ, xem lại đều không cho thấy quả bóng đá đi hết quả vạch vôi. Quyết định của trọng tài Võ Minh Trí chính xác, không mắc sai sót như phản ứng của đội SL Nghệ An”.

Với kết luận trên, cựu Còi vàng Võ Minh trí đã được minh oan. Tuy nhiên, phía SL Nghệ An vẫn không phục, bởi việc “mổ băng” chỉ là công việc riêng của Ban trọng tài, không có người ngoài giám sát.

HLV Lê Thuỵ Hải từng nói, việc Ban trọng tài “mổ băng” rồi kết luận thì chỉ có Ban này biết, các đội bóng và cầu thủ không được tham gia vào buổi “mổ băng” đó.

Dù sao thì vụ việc gây tranh cãi trên sân Vinh cũng được Ban trọng tài giải quyết. Đây là trận đấu có tân HLV trưởng ĐTVN Miura dự khán, nên VFF muốn có câu trả lời rõ ràng để tránh dư luận xấu.

Cũng ở vòng 16 V-League, liên quan đến cách điều hành của trọng tài Trần Trung Hiếu trong trận đấu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Quảng Nam, sẽ phải chờ đến ngày mai mới có quyết định cuối cùng, sau khi BTC sân cung cấp băng ghi hình cho BTC giải.

Trong trận đấu này, trọng tài Hiếu đã có pha thổi phạt đền ở phút bù giờ hiệp 1, ông Hiếu ở góc quan sát khá tốt, nhưng lại không xác định được Almeida đã vấp chân hậu vệ Hải Phòng và ngã lăn trong vòng cấm. Ngoài ra, ở phút bù giờ 90+5, trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh cũng mắc sai sót lớn khi giơ cờ “cắt” một tình huống tấn công của Hải Phòng dù cầu thủ đội này không hề việt vị hay phạm lỗi.

Dù tổ trọng tài có thể đúng hay sai, nhưng theo ông Mùi, hành vi phản ứng của các cầu thủ cũng như CĐV Hải Phòng sẽ bị xử lý.

Ngô Linh