1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy thừa nhận thiếu sót dẫn đến sự cố pháo sáng

(Dân trí) - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội thừa nhận BTC sân Hàng Đẫy đã làm chưa tốt công tác an ninh, và mong muốn các ban ngành liên quan cùng chung tay loại bỏ các phần tử phá hoại bóng đá.

Một ngày sau sự cố nghiêm trọng xảy ra trên sân Hàng Đẫy liên quan đến pháo sáng, đại diện BTC sân Hàng Đẫy đã có cuộc trao đổi với báo chí. Theo đó, phía Hà Nội thừa nhận đã làm chưa tốt công tác bảo đảm an ninh, và cũng mong muốn sau sự cố này tất cả có sự chung tay để giúp bóng đá Việt Nam phát triển, loại bỏ các phần tử xấu.

Ban tổ chức sân Hàng Đẫy thừa nhận thiếu sót dẫn đến sự cố pháo sáng - 1

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội mở lời: “Tôi là người trong ban quản lý sân và đại diện T&T xin gửi lời xjn lỗi tới những người hâm mộ chân chính, đặc biệt là CĐV nữ và các chiến sĩ CSCĐ bị thương tối 11/9. Chúng tôi tự ý thức được việc phải tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, và thừa nhận đã làm chưa tốt và chưa kịp thời ở trận đấu này. Đây là thiếu sót trong khâu tổ chức”.

Ông Hội khẳng định đây là bài học cho Hà Nội FC và BTC trận đấu: “Do đặc thù tất cả chúng ta đã biết việc đầu tư các thiết bị khám xét phát hiện pháo sáng, đặc biệt là với các CĐV nữ là rất khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ là hết sức có thể, và mong các cơ quan ban ngành chung tay để cùng làm tốt những trận đấu sắp tới.

An ninh chủ yếu nhờ lực lượng an ninh của công an, còn bảo vệ ở sân không có nhiều. Chúng tôi nhận thức sâu sắc bản chất BTC trận đấu còn thiếu sót”.

Lý giải về việc công tác an ninh không tốt, đại diện BTC sân cho biết đây là thời gian Hà Nội đang có quá nhiều sự kiện nên không có đủ người: “Thứ 6 tuần trước chúng tôi đã họp với VPF, VFF, chuẩn bị các phương án an ninh, nhưng do Hà Nội có nhiều sự kiện khác nên lực lượng chưa đầy đủ. Trước trận đấu có công văn của VPF gửi VFF là Hà Nội FC không đảm bảo an ninh, an toàn, chúng tôi không nhận được công văn đó.

Không phải vì chi phí thuê các thiết bị kiểm tra an ninh đắt mà Hà Nội có nhiều sự kiện nên sự chuẩn bị không đầy đủ. Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm sâu sắc. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn trận đấu”.

Trước đó, Trưởng Ban điều hành giải V-League 2019 Nguyễn Trọng Hoài cho biết, BTC đã sớm cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố ở trận Hà Nội tiếp Nam Định tối 11/9.

Đặc biệt, BTC giải yêu cầu phải có 4 cổng từ để kiểm soát từ xa, để kiểm soát các CĐV Nam Định vào sân. Nhưng ở trận này thì BTC sân không triển khai được nhiệm vụ đó.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hội bày tỏ sự khó hiểu khi sân Hàng Đẫy luôn bị các CĐV quá khích quậy phá. Đó cũng là lý do BTC sân Hàng Đẫy nhận án phạt nhiều nhất ở V-League.

“Chúng tôi mong các bộ ban ngành chung tay, người hâm mộ chân chính cùng lên án những kẻ quá khích gây nên sự cố đáng tiếc vừa qua”, ông Hội đề nghị.

Hoàng Quốc