1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 22/11

(Dân trí) - Ancelotti muốn chiêu mộ Messi, Pique bị Barca cảnh cáo, Bale luôn muốn Arsenal thất bại, Chelsea chơi tất tay thương vụ Reus, Welbeck sẽ không ăn mừng trước Manchester United,… là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 22/11.

Mourinho: “Chưa ai hỏi mua Cech”

Báo chí Anh những ngày qua loan tin Arsenal đang giành “pole” trong cuộc đua nhằm có chữ ký của Petr Cech trong phiên chợ Đông. Cạnh tranh với “Pháo thủ” trong cuộc đua này còn có AC Milan và cả Liverpool. Mức giá dành cho Cech cũng đã được định là 7 triệu bảng. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp West Brom, HLV Chelsea Jose Mourinho bất ngờ cho biết không có CLB nào hỏi mua Cech như báo chí miêu tả.

Hủy án phạt dành cho Zidane

Zinedine Zidane đã có thể quay trở lại với vai trò dẫn dắt đội dự bị của Real Madrid sau khi án cấm chỉ đạo của anh được tòa án Tây Ban Nha gỡ bỏ. Trước đó, hồi cuối tháng 10, Real bị cấm chỉ đạo 3 tháng do thiếu bằng cấp cần thiết để làm HLV đội Real Madrid Castilla. Zidane mới chỉ có bằng HLV hạng A của UEFA, tương đương trình độ 2 ở Tây Ban Nha. Giải hạng ba Tây Ban Nha quy định HLV phải có bằng trình độ 3. Bất bình trước án phạt này, Real Madrid đã kháng cáo và giành chiến thắng.
Zidane đã có thể trở lại băng ghế chỉ đạo

Zidane đã có thể trở lại băng ghế chỉ đạo

Ancelotti muốn chiêu mộ Messi

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã có phản ứng trước tin đồn Lionel Messi muốn chia tay Barcelona. Ancelotti tỏ ra rất quan tâm tới vấn đề này và sẵn sàng chiêu mộ Messi nếu như anh rời Camp Nou. “Messi có thể thành công tại Real Madrid hay không? Tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Các đội bóng muốn nâng cao đẳng cấp luôn muốn có một cầu thủ chất lượng như Messi”, Ancelotti cho biết.

Pique bị Barca cảnh cáo

Tờ AS đưa tin Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona đã đưa ra những lời cảnh báo với trung vệ Gerard Pique. Theo Bartomeu, Pique cần phải loại bỏ những vấn đề trong cuộc sống riêng tư sang một bên để tập trung toàn lực cho các trận đấu của CLB. Lời nhắc nhở của Bartomeu xuất phát từ rắc rối của Pique với cảnh sát bên ngoài đường phố Barcelona. Thời điểm đó là gần 3 giờ sáng ngày 13/10, Pique rời sòng bạc và cãi lộn với cảnh sát khi bị phạt vì đỗ xe sai quy định.

Arsenal mất quân trước đại chiến MU

Tờ Dailymail đưa tin, tiền đạo Theo Walcott sẽ không thể góp mặt ở trận đấu giữa Arsenal và MU vào đêm nay do chấn thương đầu gối tái phát. Ngoài ra, khả năng ra sân của Danny Welbeck cũng đang bị bỏ ngỏ do chân sút người Anh gặp vấn đề ở gân khoeo.
Walcott sẽ không thể ra sân trận cầu đêm nay với MU

Walcott sẽ không thể ra sân trận cầu đêm nay với MU

Chelsea đón Costa và Fabregas trở lại

Mới đây, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng khẳng định rằng bộ đôi Diego Costa và Cesc Fabregas hoàn toàn đủ thể lực để ra sân trong trận đầu giữa Chelsea với West Brom ở vòng 12 Premier League.

Bale luôn muốn Arsenal thất bạị

Phát biểu trên tờ Telegraph, tiền vệ Gareth Bale khẳng định rằng anh vẫn luôn có một tình cảm đặc biệt với đội bóng cũ Tottenham. Ngoài ra, ngôi sao người xứ Wales cũng thừa nhận anh luôn muốn được chứng kiến Arsenal chịu thất bại trước Spurs.

Reus có thể rời Dortmund

Chia sẻ trên chương trình SportsHUB BT Sport, HLV Klopp đã thừa nhận đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ để tiền vệ Marco Reus  rời CLB như Kagawa, Sahin, Gotze hay Lewandowski trước đó đã từng làm.

Welbeck không ăn mừng trước MU

Tiền đạo người Anh Danny Welbeck thổ lộ, nếu sút tung lưới M.U đêm nay anh sẽ không ăn mừng bàn thắng để thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ đồng thời tránh làm tổn thương NHM Quỷ đỏ.

Chelsea chơi tất tay vụ Reus

Trước nguy cơ để đối thủ Bayern Munich vượt mặt trong cuộc đua giành chữ kí của tiền vệ Marco Reus, CLB Chelsea đã quyết định chơi ván bài chót khi đề nghị trả cho Dortmund  20 triệu bảng, đồng thời các thêm Andre Schurrle. Dường như đội bóng nước Đức đang xiêu lòng trước lời đề nghị hấp dẫn này.
Lê Nam