Bàn thua khó tin khiến U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục

H. Long

(Dân trí) - Pha phản lưới nhà đáng tiếc của Vũ Tiến Long khiến cho U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục giữ sạch lưới ở SEA Games 32.

Đánh bại Singapore, U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng

Trước trận đấu với U22 Singapore, U22 Việt Nam đang giữ kỷ lục không thủng lưới trong 9 trận đấu liên tiếp ở SEA Games. Kỷ lục này bắt đầu từ trận thắng 4-0 trước U22 Campuchia ở bán kết SEA Games 2019. Sau đó, chúng ta đã thắng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết giải đấu năm đó.

Bàn thua khó tin khiến U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục - 1

Pha phản lưới nhà đáng tiếc của Vũ Tiến Long khiến U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục giữ sạch lưới ở SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tới kỳ SEA Games 2021 (diễn ra vào năm 2022) được tổ chức trên sân nhà, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành tấm huy chương vàng mà không thủng lưới bất kỳ bàn nào. Kỷ lục đó tiếp tục được duy trì tới trận đấu mở màn SEA Games 2023 với U22 Lào (thắng 2-0).

Thực tế, ở trận gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam suýt nữa đã nối dài kỷ lục này lên con số 10 trận giữ sạch lưới liên tiếp. Tuy nhiên, vào phút bù giờ hiệp hai, Vũ Tiến Long đã có pha phản lưới nhà sau khi phá bóng không tốt.

Dù sao, điều quan trọng nhất với U22 Việt Nam lúc này là màn trình diễn cũng như sự đoàn kết của toàn đội. Sau khi Tiến Long mắc sai lầm, HLV Philippe Troussier đã tới an ủi cậu học trò. Ông hiểu rằng các cầu thủ trẻ luôn gặp phải vấn đề tâm lý nếu mắc sai lầm. Do đó, HLV người Pháp muốn ổn định tinh thần của Tiến Long.

Bàn thua khó tin khiến U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục - 2

U22 Việt Nam giành trọn 6 điểm sau hai trận đấu ở SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Điều quan trọng nhất là việc U22 Việt Nam đã thi đấu trước U22 Singapore tốt hơn so với trận ra quân gặp U22 Lào. Chúng ta đã làm chủ được thế trận, thay vì bị đẩy vào thế bị động như trận ra quân ở SEA Games.

Trước mặt U22 Việt Nam là hai thử thách lớn mang tên U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ tiếp tục cải thiện trong chặng đường phía trước.

Hiện tại, U22 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng B với 6 điểm sau hai lượt đấu, hơn U22 Thái Lan và U22 Malaysia 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Ở lượt trận tiếp theo bảng B diễn ra vào ngày 6/5, U22 Việt Nam được nghỉ. Chúng ta sẽ quay trở lại khi đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 8/5.

Bàn thua khó tin khiến U22 Việt Nam chấm dứt kỷ lục - 3