Báo Singapore bình luận sau khi đội nhà thua dễ dàng U22 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Singapore thừa nhận đội nhà xứng đáng thất bại trước U22 Việt Nam vì thua kém khá nhiều về đẳng cấp. Họ cũng lo ngại U22 Singapore bị loại sớm khỏi SEA Games 32.

Đánh bại Singapore, U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở lượt trận mở màn bảng B SEA Games 32, U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng hơn trước U22 Singapore ở lượt trận thứ hai. Sau 90 phút thi đấu, "Những chiến binh sao vàng" đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Báo Singapore bình luận sau khi đội nhà thua dễ dàng U22 Việt Nam - 1

U22 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trước U22 Singapore (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chiến thắng này giúp cho thầy trò HLV Philippe Troussier phần nào lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Báo giới Singapore cũng thừa nhận đội nhà xứng đáng thất bại trước U22 Việt Nam vì thua kém khá nhiều về đẳng cấp.

Tờ Channelnewsasia có bài viết "U22 Singapore hứng chịu trận thua với tỷ số 1-3 trước nhà vô địch SEA Games, U22 Việt Nam". Tác giả bình luận: "Bầu trời xám xịt trên sân vận động Prince trước thềm trận đấu giữa U22 Singapore và U22 Việt Nam. Nó báo hiệu ngày u tối của đội trẻ Singapore.

Quả thực, U22 Singapore để thua quá dễ dàng với tỷ số 1-3 trước nhà đương kim vô địch SEA Games. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của U22 Singapore quá hẹp. Ngay cả khi giành chiến thắng trước U22 Lào và U22 Malaysia thì chúng ta chưa chắc vượt qua vòng bảng.

Thực tế, U22 Singapore chỉ chơi tốt trong thời gian đầu trận khi ngăn chặn được những pha tấn công của U22 Việt Nam. Thế nhưng, chỉ cần một giây phút thiếu tập trung thì U22 Singapore đã bị trừng phạt bởi bàn thắng của Văn Tùng.

Báo Singapore bình luận sau khi đội nhà thua dễ dàng U22 Việt Nam - 2

Báo giới Singapore thừa nhận đội nhà xứng đáng thất bại trước U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Philippe Aw thừa nhận: "Ở cấp độ này, chỉ cần mắc sai lầm, bạn sẽ phải trả giá ngay lập tức. Thật bực bội vì trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã khiến U22 Việt Nam không thể triển khai bóng dễ dàng".

Dù thế nào, phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam thi đấu tốt hơn trong trận đấu này và xứng đáng chiến thắng. U22 Singapore không còn cách nào khác ngoài việc phải đánh bại U22 Lào và U22 Malaysia để hy vọng vào tấm vé đi tiếp. Lần gần nhất bóng đá Singapore góp mặt ở trận chung kết SEA Games là vào năm 1989".

Trong khi đó, tờ Straitstimes nhấn mạnh: "U22 Singapore không có nhiều pha phối hợp tốt đủ để U22 Việt Nam toát mồ hôi hột. Đối thủ thi đấu hiệu quả và biết cách tận dụng cơ hội hơn so với đoàn quân HLV Philippe Aw.

Báo Singapore bình luận sau khi đội nhà thua dễ dàng U22 Việt Nam - 3

Cơ hội đi tiếp của U22 Singapore không còn nhiều (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chỉ cần một thời khắc lỏng lẻo của hàng thủ, U22 Singapore ngay lập tức hứng chịu bàn thua. Trong hiệp hai, U22 Việt Nam chơi phản công quá sắc nét. Trận thua này khiến cho U22 Singapore có nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng".

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 6/5, U22 Việt Nam được nghỉ. Chúng ta sẽ trở lại trong trận đấu với U22 Malaysia vào lúc 19h00 ngày 8/5.

Báo Singapore bình luận sau khi đội nhà thua dễ dàng U22 Việt Nam - 4