1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bài toán lực lượng của Man Utd trước thềm đối đầu Sevilla

Sông Lam

(Dân trí) - Man Utd sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Marcus Rashford ở trận tứ kết lượt đi Europa League gặp Sevilla diễn ra vào ngày 02h00 ngày 14/4 (giờ Việt Nam) trên sân nhà Old Trafford.

Man Utd đã chính thức thông báo tiền đạo Marcus Rashford sẽ ngồi ngoài một vài trận sau khi gặp chấn thương háng trong chiến thắng 2-0 trước Everton vào cuối tuần qua.

Rashford đang có chuỗi phong độ ấn tượng khi đã ghi 28 bàn và giúp Man Utd ấp ủ hy vọng giành cú ăn ba ở mùa này (gồm League Cup, Europa League và FA Cup). Nhưng giờ đây HLV Ten Hag phải đau đầu với bài toán không có sự phục vụ của tuyển thủ Anh, nhất là trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford với Sevilla vào ngày mai.

Bài toán lực lượng của Man Utd trước thềm đối đầu Sevilla - 1

Rashford chấn thương là tổn thất lớn của Man Utd trước trận tứ kết lượt đi Europa League với Sevilla (Ảnh: Getty).

Tham gia cùng với David de Gea trong cuộc họp báo trước trận tứ kết lượt đi Europa League với Sevilla, HLV Ten Hag cho biết về tình hình chấn thương của Rashford: "Cậu ấy có thể nghỉ một vài trận, thông tin đã được xác nhận. Chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Chúng tôi phải xem tình hình chấn thương tiến triển như thế nào.

Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Rashford trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng chúng tôi không cần phải thúc ép, chúng tôi phải cẩn thận".

Tin vui là tiền đạo Anthony Martial, người đã không đá chính trận nào kể từ ngày 6/1, giờ có thể ra sân thay thế cho Rashford khi đã bình phục chấn thương.

"Lợi thế là chúng tôi có thể đưa Martial trở lại từ từ, cho cậu ấy chơi vài phút, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng ra sân đá chính kể từ sau trận đấu với Everton", HLV Ten Hag cho biết.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng báo tin vui về hàng tiền vệ, với sự trở lại của Christian Eriksen sau khi hồi phục chấn thương. Tiền vệ Casemiro cũng sẽ có mặt trong đội hình sau khi chấp hành án treo giò 4 trận ở Premier League, đồng nghĩa HLV Ten Hag sẽ có bộ ba ưa thích ở tuyến giữa gồm Eriksen, Casemiro và Bruno Fernandes.

"Tôi nghĩ rằng sự cân bằng ở hàng tiền vệ là tốt nhất khi có mặt Casemiro, Eriksen và Bruno. Casemiro là cầu thủ đa năng, hỗ trợ tốt tấn công lẫn phòng thủ. Eriksen có thể hỗ trợ cậu ấy phòng ngự và cả tấn công, đặc biệt cậu ấy có thể tạo ra cơ hội bằng những đường chuyền quan trọng", HLV Ten Hag bày tỏ.

Cuối cùng, HLV Ten Hag cung cấp thông tin cập nhật về Luke Shaw và Alejandro Garnacho, những người vẫn đang bị thương. "Cả hai đều không ra sân vào ngày mai. Chắc chắn chấn thương của Garnacho nghiêm trọng hơn, nhưng tôi mong Luke Shaw sẽ trở lại trong thời gian ngắn hơn", nhà cầm quân 53 tuổi chốt lại.