1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bài học lớn nhất của U19 Việt Nam là tính hiệu quả”

(Dân trí) - HLV đội tuyển U19 Việt Nam Graechen Guillaume (Pháp) đã phát biểu như trên, sau khi U19 Việt Nam thua U19 AS Roma, dù vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng…

Sau trận đấu, HLV Graechen Guillaume nói: “Lúc này tôi có 2 cảm xúc trái chiều. Tôi thất vọng vì đội thua trận, nhưng hài lòng về cách triển khai lối chơi của đội nhà”.

U19 Việt Nam đã có một trận đấu không tồi, xét trên trình độ của đội, nhưng công bằng mà nói đối thủ U19 AS Roma đá quá khôn ngoan, đúng chất Ý. Chính điều đó khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn, trước khi nhận thất bại.

“Bài học lớn nhất mà tôi muốn các cầu thủ rút ra ở đây chính là tính hiệu quả. Phần lớn thời gian của trận đấu, chúng tôi đá bên phần sân của đối phương, nhưng chỉ ghi 1 bàn. Trong khi AS Roma giữ bón ít hơn, chỉ có 4 cơ hội trong cả trận, nhưng họ ghi đến 2 bàn” – ông Graechen Guillaume nói thêm.

Điểm khác biệt giữa U19 AS Roma và U19 Việt Nam chính là lối chơi của đôi bên. Các cầu thủ đến từ nước Ý có thể không giữ bóng nhiều, nhưng họ biết cách tìm đường vào khung thành đối phương khi có bóng.

Khống chế bóng nhiều hơn, nhưng U19 Việt Nam vẫn không hiệu quả bằng U19 AS Roma (ảnh: Nguyễn Đình)
Khống chế bóng nhiều hơn, nhưng U19 Việt Nam vẫn không hiệu quả bằng U19 AS Roma (ảnh: Nguyễn Đình)


Về vấn đề này, vị HLV trưởng đội U19 Việt Nam nhận xét: “AS Roma đá đậm tính chiến thuật. Một vấn đề khác là các cẩu thủ U19 Việt Nam luôn vấp phải hàng phòng ngự rất mạnh mẽ và kỷ luật của đối phương”.

“Dù vậy, theo tôi thì thất bại sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Bất cứ đội nào tham dự giải đấu nào cũng muốn chiến thắng, vì chiến thắng sẽ là câu trả lời tốt nhất cho sự tiến bộ. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của chúng ta là VCK giải U19 châu Á 2014 vào tháng 10” – vẫn là HLV Graechen Guillaume.

Ngoài ra, vị HLV người Pháp cũng cật lật phản đối chuyện chúng ta bỏ lối đá nhỏ, bởi theo ông thì U19 AS Roma phòng ngự quá dày và chặt chẽ, nên những đường chuyền bổng sẽ là không hiệu quả, ông nói: “Đối phương có thể hình rất cao lớn, hầu hết các trung vệ đều to, cao, còn chiều cao trung bình khoảng 1m80. Chính vì thế mà chúng ta không thể sử dụng bóng bổng khi đối diện với họ”.

Ngoài chuyện tính hiệu quả của hàng tấn công, ông Graechen Guillaume cũng nói về lỗi của hàng phòng ngự. Vị HLV này cho biết: “Những bàn thua của chúng ta đến từ nhưng sai lầm. Bàn đầu là sai lầm cá nhân, còn bàn thua thứ 2 là sai lầm về vị trí. Đá với một đội có đẳng cấp như U19 AS Roma mà phạm những sai lầm như thế thì chuyện trả giá là điều đương nhiên”.

Trong khi đó, HLV Alberto De Rossi của U19 AS Roma đánh giá khá cao U19 Việt Nam, vị HLV người Ý có vẻ ngoài lịch lãm này nhận xét: “U19 Việt Nam là đội bóng tốt. Họ cho thấy họ là kết quả của quá trình tập luyện có căn cơ nhiều năm”.

Về cách chơi của đội mình trong trận đấu, nhất là cách bảo toàn chiến thắng sau khi đã dẫn điểm. HLV Alberto De Rossi cho biết: “Các bạn đừng nghĩ chúng tôi chơi phòng ngự. Có thể trong những phút đầu tiên, do Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, giữ bóng tốt, nên chúng tôi buộc phải lùi thấp để bảo về khung thành. Nhưng trong hiệp 2, rõ ràng là chúng tôi đã tấn công tốt hơn, có những đường lên bóng rất sắc nét”.

Cũng thông qua trận đấu này, U19 AS Roma đã chứng minh cho khán giả Việt Nam thấy được thế nào là cách phòng ngự kiểu Ý. Các cầu thủ của đội U19 AS Roma dù còn trẻ nhưng đã đá rất nhuyễn lối phòng ngự khu vực. Họ gần như bịt hết các hướng tấn công của U19 Việt Nam trong hiệp 2.

Dù chiến thắng U19 Việt Nam, nhưng HLV Alberto De Rossi của U19 AS Roma vẫn đánh giá: “Đội bóng của các bạn có một số cầu thủ có thể chơi bóng ở nước ngoài, tôi khá ấn tượng với một vài gương mặt trong đội hình này”.

Trận đấu tiếp theo của U19 AS Roma tại giải chính là trận gặp U19 Tottenham (Anh). Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Nhật Bản trong loạt trận vòng 2, diễn ra vào ngày 8/1.

Kim Điền (ghi)