1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm tình huống gây tranh cãi ở trận MU vượt qua Liverpool

(Dân trí) - Vào đêm qua, MU giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Liverpool. Tuy trận đấu diễn ra không bạo lực, song không vì thế trận đấu này thiếu đi những tình huống gây tranh cãi. Người hâm mộ Liverpool cho rằng có ít nhất năm tình huống trọng tài Pawson quyết định bất lợi cho họ.

1. Rashford xứng đáng nhận thẻ đỏ?

Rashford trở thành người hùng của MU với hai bàn thắng vào lưới Liverpool và đưa đội bóng thành Manchester tới chiến thắng. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside cho rằng cầu thủ này sẽ bị đuổi ngay trong hiệp một với những chiếc thẻ vàng liên tiếp.

Đầu tiên, sau khi Rashford ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Tiền đạo trẻ của MU khá vui mừng, sau đó anh nhảy vào đám đông khán giả của MU ăn mừng. Hành động đó không được ban tổ chức Premier League khuyến khích, trong quá khứ năm 2016 Mata từng phải nhận thẻ vàng sau khi nhảy vào đám đông ăn mừng pha ghi bàn vào lưới Arsenal.

Không lâu sau khi thoát nhận thẻ vàng do ăn mừng thái quá, Rashford đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống xoạc bóng đốn hạ James Milner. Tuy nhận thẻ vàng nhưng tiền đạo trẻ của MU vẫn thi đấu quyết liệt, trước khi hết hiệp một Rashford còn thực hiện một cú tắc bóng đối với Trent Alexander-Arnold và may mắn không phải nhận thêm thẻ vàng.


Rashford chỉ phải nhận thẻ vàng sau tình huống xoạc bóng với Milner

Rashford chỉ phải nhận thẻ vàng sau tình huống xoạc bóng với Milner


Rashford ăn mừng cùng đám đông người hâm mộ

Rashford ăn mừng cùng đám đông người hâm mộ


Pha vào bóng của Rashford với Alexander-Arnold

Pha vào bóng của Rashford với Alexander-Arnold

2. Young kéo tay Salah trong vòng cấm địa

Salah thường xuyên mất hút trong hiệp một, thậm chí anh không một lần vượt qua được Ashley Young. Tuy nhiên, phút 49 tiền đạo người Ai Cập đã thoát xuống để nhận cú bấm bóng từ trung lộ của Firmino. Young đã kéo Salah và không cho đối thủ thoát ra, phải nói rằng cầu thủ người Anh đầy kinh nghiệm, anh đã dùng tay phải kéo tay phải của đối thủ và di chuyển rất sát.

Trọng tài có thể cảm nhận được Salah không thể thoát khỏi Young, nhưng sẽ khó nhìn thấy tình huống kéo người khi ông quan sát từ phía sau, hướng từ trái sang. Nếu trọng tài Pawson kinh nghiệm, ông sẽ nhận ra đây là một pha kéo người, tuy nhiên cũng có thể trọng tài Pawson nhận ra tình huống này nhưng cho rằng tác động của Young chưa đủ để thổi phạt đền nên bỏ qua.

Năm tình huống gây tranh cãi ở trận MU vượt qua Liverpool - 4

3. Bóng chạm tay Valencia trong vòng cấm địa

Trong một tình huống xuống biên của Liverpool, Robertson tạt bóng vào trong và bóng đã chạm tay Valencia trong vòng cấm địa. Tay của cầu thủ người Ecuador đã vung cách xa người và thông thường các trọng tài sẽ thổi phạt đền, bởi dù không có ý nhưng tay của Valencia cũng cản hướng đi của trái bóng. Rất ít trọng tài bỏ qua không thổi phạt đền ở tình huống này.

Trọng tài Pawson không phản ứng dù Robertson quyết liệt đòi phạt đền. Không hiểu vị trọng tài chính cho rằng Valencia không cố tình hay không quan sát kịp. Vị trọng tài người Anh cũng không có góc quan sát tốt ở tình huống Valencia để bóng chạm tay, dường như ông Pawson đã bị khuất tầm nhìn bởi cái lưng của McTominay.

Năm tình huống gây tranh cãi ở trận MU vượt qua Liverpool - 5

4. Pha va chạm giữa Fellaini và Mane

Ở phút 82, Mane băng vào nhận cú giật gót ở đầu vòng cấm địa của Firmino, tuy nhiên anh đã va chạm với Fellaini và cả hai cùng ngã lăn ra sân và cơ hội ghi bàn của Liverpool trôi qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp quả quyết rằng Fellaini phạm lỗi và nếu không có sự can thiệp của tiền vệ bên phía MU thì Mane sẽ ghi bàn.

Pha quay chậm cho thấy chân của Fellaini đập vào chân sau của Mane khi hai người lao vào tranh chấp và đó là lí do Klopp cho rằng đối thủ đã phạm lỗi với cầu thủ của ông. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ tình huống này thì hẳn nhiều người sẽ không đồng tình với Klopp. Fellaini chủ động che chắn bóng và Mane lao vào cản bước chạy của cầu thủ người Bỉ, không phải Fellaini chủ động đá vào chân của Mane.

Cựu huấn luyện viên Souness cũng cho rằng không thể thổi phạt đền trong tình huống này. Trong khi đó cựu cầu thủ của Liverpool - Carragher cũng đồng tình với quyết định không thổi phạt đền của trọng tài Pawson.

Năm tình huống gây tranh cãi ở trận MU vượt qua Liverpool - 6

5. Valencia thoát thẻ đỏ sau tình huống đạp Mane

Phút 89, Valencia có tình huống vào bóng cao chân với Mane và trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ người Ecuador. Người hâm mộ Liverpool "phát điên" với trọng tài, bởi trong tình huống tương tự, Mane đã phải nhận thẻ đỏ. Trong trận đấu lượt đi giữa Man City và Liverpool, Mane đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống cao chân với thủ thành Ederson.

Hành vi thì khá tương đồng, chỉ khác về hậu quả, Ederson đã phải rời sân bằng cáng còn Mane thì không sao. Tuy nhiên, dù sao người hâm mộ Liverpool vẫn cảm thấy không công bằng.


Valencia cao chân với Mane nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng

Valencia cao chân với Mane nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng

Hạo Minh