1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia mất ngôi sao số 1 ở Asian Cup 2019

(Dân trí) - Đội tuyển Australia vừa đón nhận tin không vui khi tiền vệ Aaron Mooy không kịp bình phục chấn thương và sẽ vắng mặt ở Asian Cup 2019.

Aaron Mooy đang được xem là ngôi sao số 1 của bóng đá Australia ở thời điểm này. Trong những năm qua, cầu thủ này đã nhân tố vô cùng quan trọng ở CLB Huddersfield cũng như đội tuyển Australia.

Australia mất ngôi sao số 1 ở Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Việc thiếu vắng Aaron Mooy là tổn thất lớn với Australia

Tuy nhiên, thật không may cho "Những chú chuột túi" khi tiền vệ 28 tuổi đã dính chấn thương dây chằng trong trận đấu với Arsenal vào ngày 6/12. Khi ấy, các bác sĩ chẩn đoán Aaron Mooy sẽ phải nghỉ thi đấu 8 tuần.

LĐBĐ Australia (FFA) fvẫn tự tin điền tên Aaron Mooy vào danh sách tham dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, tình hình chấn thương của cầu thủ này ngày một xấu đi. Cuối cùng, FFA đã buộc phải gạch tên anh khỏi danh sách.

Thay vào đó, cầu thủ Jeggo đã được bổ sung thay thế Aaron Mooy. Đây là cầu thủ đang thi đấu ở CLB nổi tiếng của Áo, Austria Vienna. Chia sẻ trước báo giới, HLV Graham Arnold tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi không có được sự phục vụ của Aaron Mooy. Ông chia sẻ: "Thật đáng thất vọng khi mất Aaron Mooy ở giải đấu này.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ có người thay thế Aaron Mooy ở Asian Cup 2019. Trong thời gian qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với Aaron Mooy và Huddersfield để theo dõi quá trình hồi phục. Tôi tin cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ.

Sau khi đánh giá kỹ càng, chúng tôi nghĩ rằng Aaron Mooy cần ít nhất 1 tháng để bình phục. Nếu vậy, cậu ấy sẽ không thể ra sân cho tới vòng tứ kết. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng nên mang theo một cầu hoàn toàn khỏe mạnh và luôn sẵn sàng ra sân".

Không chỉ có Aaron Mooy, LĐBĐ Australia đang theo dõi tình trạng chấn thương của Mathew Leckie. Cầu thủ này đã dính chấn thương khi thi đấu cho Hertha Berlin vào cuối tuần trước.

H.Long