1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aubameyang lần đầu lên tiếng về vụ cướp táo tợn tại nhà riêng

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Aubameyang lần đầu lên tiếng sau vụ việc anh bị 4 tên cướp đột nhập vào nhà riêng tấn công và lấy đi nhiều tài sản quý giá.

"Này các bạn, cảm ơn rất nhiều vì tất cả các tin nhắn hỏi thăm. Vào tối Chủ nhật vừa qua, một số thành phần bất hảo đã đột nhập vào nhà của chúng tôi, đe dọa gia đình tôi và các con tôi, chỉ để lấy trộm một số thứ.

Chúng làm tôi bị thương ở quai hàm nhưng tôi sẽ nhanh chóng bình phục, rất may không có thêm ai trong gia đình tổn hại về sức khỏe. Cảm giác không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình thật khó diễn tả, nhưng gia đình tôi sẽ sớm vượt qua điều này.

Cảm ơn vì tất cả sự hỗ trợ có ý nghĩa của mọi người dành cho chúng tôi sau vụ việc", tiền đạo Aubameyang chia sẻ trên Instagram về vụ cướp táo tợn xảy ra tại nhà riêng của anh vào cuối tuần qua.

Aubameyang lần đầu lên tiếng về vụ cướp táo tợn tại nhà riêng - 1

4 tên cướp đã đột nhập vào nhà riêng của Aubameyang và lấy đi nhiều tài sản quý giá (Ảnh: Instagram).

Theo tờ The Sun cho biết, 4 tên cướp đã đột nhập từ khu vườn phía sau nhà trước khi đe dọa Aubameyang và gia đình anh. Aubameyang và vợ của mình là Alysha Behague, đã bị bọn cướp còng tay và trói trước mặt hai đứa con của họ là Curtys, 11 tuổi và Pierre, 6 tuổi.

Thậm chí vợ của Aubameyang còn bị bọn cướp đánh vào đầu, bắt phải mở một két sắt chứa nhiều trang sức có giá trị trước khi bỏ trốn trên chiếc Audi A3 màu trắng. Có thông tin cho rằng Aubameyang còn bị gãy xương hàm sau khi bị bọn cướp tấn công và có khả năng phải phẫu thuật.

Aubameyang lần đầu lên tiếng về vụ cướp táo tợn tại nhà riêng - 2

Chelsea đang đàm phán mạnh mẽ với Barcelona để chiêu mộ Aubameyang trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào ngày 1/9 (Ảnh: Getty).

Điều này buộc tiền đạo của Barcelona cần một ít tuần điều trị hồi phục vết thương, làm ảnh hưởng không nhỏ tới thương vụ chuyển nhượng tới Chelsea. The Blues đã đàm phán với Barcelona về việc ký hợp đồng một năm cho cựu đội trưởng Arsenal, người cũng là mục tiêu của Man Utd.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của thương vụ là mức phí chuyển nhượng khi Barcelona đang cần tiền bù đắp mức phí từng bỏ ra cho anh vào tháng 1 vừa qua.

HLV Thomas Tuchel đang đàm phán mạnh mẽ để chiêu mộ Aubameyang trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc vào ngày hôm nay (1/9).