1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aston Villa không bị bán!

Cựu hậu vệ Ray Ranson từng chơi bóng cho Birmingham, Newcastle và Manchester City đã rút lui trong cuộc thương lượng mua lại CLB Aston Villa của chủ tịch Doug Ellis.

Bước sang tuổi 45 tuổi, Ranson là một doanh nhân thành công và rất muốn đầu tư vào lĩnh vực bóng đá. Ông luôn bày tỏ mong muốn mua lại Công ty TNHH Aston Villa trên thị trường chứng khoán.

 

Mới đây, Ranson đã lần thứ 2 ra cái giá 45 triệu bảng với hy vọng sẽ trở thành ông chủ của CLB đang thi đấu tại giải Premier League. Nhưng ngay lập tức, triệu phú Ellis, cổ đông lớn nhất của Aston Villa đã thẳng thừng từ chối đề nghị trên.

 

Trên thực tế thì nhà tỉ phú Doug Ellis rất muốn “nhả” Aston Villa vì ông sắp bước sang tuổi 80 và đang trong thời gian phục hồi sau khi trải qua một ca phẫu thuật tim. Hơn thế, quan hệ giữa Ellis và các CĐV đội nhà vốn không được êm thấm bởi ông nổi tiếng là người keo kiệt, không chịu dốc hầu bao đầu tư cho đội bóng. Vậy nên điều duy nhất khiến ông từ chối chỉ vì số tiền mà Ranson đưa ra vẫn chưa đủ "sức nặng".

 

Như vậy, sau 14 tháng chờ đợi từ lần ra giá bất thành thứ nhất, nay Ray Ranson sẽ phải tiếp tục đợi thêm 6 tháng nữa nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, xem ra "Ngài Ranson đã quyết định rút lui".

 

Theo Vietnamnet