1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Asian Cup 2015: Hàn Quốc hạ gục chủ nhà Australia

(Dân trí) - Thi đấu ấn tượng ở hai lượt trận mở màn, song Australia lại để thua Hàn Quốc trong trận “chung kết” của bảng A, một trận đấu phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu này.

Với 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Australia lẫn Hàn Quốc đều đã chính thức giành vé tham dự vòng tứ kết Asian Cup 2015. Tuy vậy, ngoài ngôi vị nhất bảng còn kể đến yếu tố danh dự, cả hai đội với vẫn hạ quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng khi chạm trán nhau.

Australia có phần được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng màn trình diễn bùng nổ ở hai lượt trận mở màn. Và quả thực, đội bóng của xứ sở Kangaroo tuy không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng nhanh chóng tạo ra sự áp đảo trước Hàn Quốc sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy vậy, đội bóng xứ kim chi không phải dễ bắt nạt như Kuwait hay Oman. Các cầu thủ Hàn Quốc thiết lập thế trận phòng ngự rất vững chãi đồng thời không ít lần gây ra sóng gió lên khung thành đội chủ nhà bằng những pha phản công sắc bén hoặc những tình huống cố định.

Lối chơi phòng ngự phản công này tỏ ra hiệu quả đến mức những pha bóng đá chú ý đầu tiên đều thuộc về Hàn Quốc trong khi Australia hoàn toàn bế tắc dù cầm nhiều bóng. Phút 15, bắt nguồn từ một tình huống đá phạt góc, Kwak Taewhi đánh đầu chệch khung gỗ.

Đến phút 32, vẫn là một pha dàn xếp đá phạt góc, Ki Sung-yeung đột nhập vòng cấm địa rồi tung ra đường căng ngang để Lee Jeong-hyeop băng vào đá nối tung lưới Australia, mở tỉ số cho Hàn Quốc.

Sau khi nhận bàn thua, “những chú Kangaroo” mới thật sự thức tỉnh và tạo ra được những pha bóng sóng gió về phía khung thành đối phương. Hàng tá những cơ hội rõ rệt được đội chủ nhà tạo ra, tuy vậy, trong một ngày kém duyên đến lạ kỳ, cộng với sự xuất sắc của thủ thành Kim Jin-hyeon, Australia không một lần có thể đưa bóng vào lưới.

Như vậy, Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, 3 trận thắng của đội bóng xứ kim chi đều có tỉ số tối thiêu 1-0. Australia xếp thứ hai tại bảng A với 6 điểm. Ở trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục còn lại, Oman đánh bại Kuwait với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Al-Muqbali ở phút 69. Chiến thắng này giúp Oman chia tay Asian Cup 2015 với vị trí thứ 3 tại bảng A.


Duy Khánh