1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thất bại đau đớn, Chelsea đè bẹp Dinamo Kyiv

(Dân trí) - Ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Europa League, Arsenal đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Rennes. Trong khi đó, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Dinamo Kyiv với tỷ số 3-0.

Hai đại diện nước Anh đã có cảm xúc trái ngược ở hai trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League vừa qua. Trong khi Arsenal đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Rennes. Trong khi đó, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Dinamo Kyiv với tỷ số 3-0.

10713150-6783719-image-a-50_1551988239012.jpg

Arsenal hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Rennes

Trong chuyến làm khách tới sân của Rennes, Arsenal đã có màn khởi đầu không thể tốt hơn. Họ đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 do công của Alex Iwobi sau pha dứt điểm đẹp mắt. Mặc dù vậy, mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ của “Pháo thủ” trong những phút sau đó.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở cuối hiệp 1, khi trung vệ Sokratis nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong thế 10 người, Arsenal đã tan nát trước sức ép của Rennes.

Ngay ở tình huống đá phạt sau đó, Ben Arfa sút bóng không qua hàng rào nhưng Benjamin Bourigeaud đã tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, tung lưới thủ thành Petr Cech.

Trong hiệp 2, Arsenal đã thực sự lâm vào thế bị động khi chơi thiếu người. Họ bị Rennes ép sân toàn tập. Thủ thành Petr Cech đã phải hoạt động rất vất vả để cứu thua cho đội bóng nước Anh.

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Phút 65, pha tạt bóng của Zeffane đã đập người Nacho Monreal vào lưới trong sự bất lực của Petr Cech. Tới phút 88, Ismaila Sarr đã bay người đánh đầu đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Rennes.

Trận thua 1-3 trên sân khách đã đẩy Arsenal vào thế khó. Dù vậy, cơ hội vẫn còn với “Pháo thủ” bởi họ có “vốn” là một bàn thắng trên sân khách.

NINTCHDBPICT000474385600.jpg

Chelsea vùi dập Dinamo Kyiv với tỷ số 3-0

Trong khi Arsenal hứng chịu thất bại thì Chelsea lại tận hưởng niềm vui chiến thắng khi vượt qua Dinamo Kyiv với tỷ số 3-0. Ở trận này, HLV Sarri đã cất cả Hazard và Higuain trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Chelsea vẫn cho thấy sự vượt trội.

Phút 17, sau pha đập nhả với Giroud, Pedro đã tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Boyko, ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. Sau bàn mở tỷ số sớm, Chelsea dễ đá hơn rất nhiều. Họ đã tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi. Chelsea vẫn chiếm lĩnh thế trận, đẩy Dinamo Kyiv vào thế bị động. Phút 65, Willian đã có pha đá phạt hàng rào đẹp mắt, tung lưới đội bóng Ukraine, nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay cả khi thua 2 bàn, Dinamo Kyiv cũng không thể phản ứng. Tới phút 90, Callum Hudson-Odoi đã khép lại trận đấu tuyệt vời của Chelsea với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Ở các trận đấu khác, Napoli gần như đặt một chân vào tứ kết sau khi vượt qua RB Salzburg với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Inter đã cầm hòa Frankfurt ngay trên sân khách với tỷ số 0-0. Sevilla đã để Slavia Praha cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân nhà, còn Villarreal giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-1 ngay trên sân của Zenit.

H.Long