1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Arsenal sẽ vượt mặt Man City giành vị trí thứ 3?

(Dân trí) - Với trận hòa “ngớ ngẩn” trên sân nhà trước Crystal Palace vào cuối tuần qua, Arsenal đã tiêu tan mộng vô địch ở mùa giải năm nay. Giờ đây, ước mong của đội chủ sân Emirates chỉ là vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng vào cuối mùa…

Trước trận đấu ở vòng đấu 34, Arsenal kém đội đầu bảng Leicester 13 điểm, tuy nhiên họ còn thi đấu ít hơn đội đầu bảng một trận. Do lịch thi đấu cuối mùa giải của Arsenal không quá rắn nên đội bóng này vẫn còn hi vọng vô địch. Niềm tin của cổ động viên đội bóng này càng được củng cố khi Leicester City sảy chân trước West Ham. Tuy nhiên, niềm hi vọng của đội bóng bị vùi lấp bởi trên sân nhà Arsenal cũng không thể thắng nổi Crystal Palace, họ đã chơi một trận đấu nhạt nhòa và kết thúc với tỉ số 1-1.


Arsenal (áo đỏ) vừa bị Crystal Palace chia điểm vào cuối tuần qua

Arsenal (áo đỏ) vừa bị Crystal Palace chia điểm vào cuối tuần qua

Trận hòa vừa qua khiến Arsenal đã bị tụt xuống vị trí thứ 4, họ vẫn kém đội đầu bảng Leicester City 12 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu. Trận đấu bù ấy sẽ diễn ra vào rạng sáng mai và nếu giành chiến thắng Arsenal sẽ rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống còn 9 điểm. Khoảng cách ấy vẫn còn quá lớn, phía trên vẫn còn Tottenham cho nên khả năng giành ngôi vô địch của Arsenal đã chấm hết.

Trận hòa trước Crsytal Palace vừa qua, hàng công Arsenal bị chỉ trích nặng nề khi họ thi đấu rất bết bát. Chính vì hàng công, cụ thể là vị trí tiền đạo cắm quá yếu nên “Pháo thủ” đã không thể giành chiến thắng ở thời điểm quan trọng này và để tuột mất thời cơ đua tranh ngôi vô địch. Arsenal gần như chắc chắn sẽ trắng tay ở mùa giải năm nay và điều đó khiến cổ động viên của họ ngán ngẩm.

Mùa giải năm trước, vị trí thủ môn của Arsenal luôn là điểm yếu nhất và đến mùa Hè vừa qua họ đã có được Cech, một thủ thành giỏi dày dặn kinh nghiệm. Cech là sự bổ sung tuyệt vời, nhưng đáng tiếc rằng Wenger lại không quan tâm tới vị trí tiền đạo cắm. Ông vẫn tin tưởng Giroud, Walcott và những cầu thủ trẻ đang có trong tay, bởi thế khi những con người này không tiến bộ thì Arsenal đã trở nên vô hại.

Wenger đang phải chịu nhiều áp lực sau khi Arsenal đang thi đấu không tốt. Mặc dù chiến lược gia người Pháp khẳng định sẽ không ra đi sau mùa giải năm nay. Nhưng nếu Asenal cứ tiếp tục thi đấu mờ nhạt, thiếu hiệu quả và nằm ngoài tốp bốn thì chưa chắc chiến lược gia lão luyện người Pháp sẽ còn tại vị, khả năng ban lãnh đạo Arsenal sa thải Wenger vẫn có thể xảy ra.


Nếu Arsenal không lọt vào tốp 4, Wenger có khả năng sẽ bị sa thải

Nếu Arsenal không lọt vào tốp 4, Wenger có khả năng sẽ bị sa thải

Hiện tại MU đang áp sát Arsenal sau khi đội bóng này giành chiến trước Crystal Palace vào đêm qua. Do Man City bị Newcastle cầm hòa, nên nếu thắng West Brom vào đêm nay, Arsenal sẽ giành lại vị trí thứ 3, đồng thời duy trì khoảng cách 4 điểm với MU.

West Brom không còn mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay. Đội bóng này đang có 40 điểm, số điểm đủ an toàn để trụ hạng. Thứ hạng của West Brom hiện đang là 14 và họ cũng chẳng có mơ ước nào lớn. Vậy nên, West Brom chỉ chiến đấu trận đấu này với hai mục đích, một để phục vụ khán giả của họ, mục đích còn lại là lấy điểm, hi vọng cải thiện vị trí để được tăng tiền thưởng.

Với việc được thi đấu trên sân nhà, Arsenal sẽ buộc phải dâng cao đội hình tấn công. West Brom chắc chắn sẽ chơi phòng thủ phản công, nếu tuyến giữa “Pháo thủ” không đủ sắc nét sẽ rất khó vượt qua được tuyến tiền vệ giàu sức chiến đầu và cũng rất kinh nghiệm được chỉ huy bởi Darren Fletcher. Nếu không thể vây hãm được đối thủ, Arsenal sẽ khó kiếm được cơ hội ghi bàn và như thế khả năng chiến thắng của họ cũng giảm sút.

* Trận đấu diễn ra vào 1h45, 22/4/2016, SVĐ Emirates

Arsenal sẽ vượt mặt Man City giành vị trí thứ 3? - 3

P.S