1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal sẽ trút giận vào đấu trường FA Cup

(Dân trí) - Vào thứ 4 vừa qua, Arsenal may mắn hòa 3-3 trước Bornemouth. Tuy không thua nhưng Arsenal vẫn bị đẩy khỏi top 4 Premier Legue và điều đó khiên người hâm mộ đội bóng này thất vọng. Đêm nay Arsenal sẽ thi đấu ở FA Cup và đây là cơ hội để đội bóng này “trút giận”.

*0h30, 8/1/2017, SVĐ Deepdale, Vòng 3 FA Cup

Thứ 4 vừa qua, Arsenal rất vất vả mới giành được trận hòa 3-3 trên sân của Bournemouth. “Pháo thủ” bị đối thủ dẫn trước ba bàn và chỉ khi thi đấu thăng hoa trong 20 phút cuối trận, Arsenal mới có được trận hòa sau các bàn thắng của Sanchez, Perez và Giroud. Tránh được trận thua trong đầu năm mới nhưng Arsenal vẫn bị đẩy xuống vị trí thứ năm. Đoàn quân của Wenger đang kém ngôi đầu bảng của Chelsea tới 8 điểm, họ cũng chỉ hơn đội xếp sau MU có hai điểm.


Wenger đang chịu nhiều áp lực do Arsenal không thi đấu tốt như kỳ vọng

Wenger đang chịu nhiều áp lực do Arsenal không thi đấu tốt như kỳ vọng

Chứng kiến Arsenal thi đang có dấu hiệu hụt hơi, người hâm mộ “Pháo thủ” đang cảm thấy không hài lòng. Wenger hiểu rằng, đội bóng của ông đang phải chịu áp lực lớn và đội bóng này đang cần có những chiến thắng nhằm giải tỏa sức ép. Rất may cho Arsenal, FA Cup đã diễn ra đúng thời điểm, Arsenal có chút không may khi phải thi đấu trên sân khách ngay tại trận ra quân FA Cup nhưng đội bóng này vẫn còn may khi mà đối thủ của họ chỉ là Preston North End.

Preston North End hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhất, hạng đầu nằm sau Premier League. Nhìn về đẳng cấp thì đội chủ sân Deepdale chẳng có cửa so sánh với Arsenal. Nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu Arsenal coi thường đối thủ này, bởi các đội bóng hạng dưới luôn thi đấu với hơn 100% sức lực khi gặp những đối thủ được đánh giá trên cơ. Điều đó lý giải tại sao, FA Cup lại là đấu trường hấp dẫn, chứng kiến nhiều trận đấu kiểu “tí hon” quật đổ “khổng lồ”.

Tuy nhiên, về chất lượng cầu thủ, bản lĩnh thi đấu, rõ ràng vẫn có những khoảng cách rõ rệt giữa những đội bóng hàng đầu của Premier League với các đội bóng thuộc hạng dưới. Ở khía cạnh này, Arsenal trên cơ hoàn toàn so với đối phương, thậm chí ngay cả một đội hình dự bị pha trộn với vài cầu thủ trẻ thì “Pháo thủ” vẫn thừa đủ để “làm gỏi” Preston North End. Vì thế, Wenger vẫn có thể cho nhiều học trò là trụ cột của đội bóng này nghỉ ngơi khi làm khách tại Deepdale đêm nay.

Đội khách chắc chắn mất bốn cầu thủ do chấn thương gồm Kieran Gibbs, Per Mertesacker (chấn thương đầu gối), Santi Cazorla (chấn thương mắt cá) và Francis Coquelin (chấn thương gân kheo). Ngoài những cầu thủ này, Wenger còn cho biết ông sẽ cho phép Petr Cech, đội phó Laurent Koscielny và Alexis Sanchez được nghỉ ngơi ở trận này.


Tiền đạo Sanchez của Arsenal sẽ được phép nghỉ ngơi

Tiền đạo Sanchez của Arsenal sẽ được phép nghỉ ngơi

Vắng Cech, cơ hội ra sân sẽ được trao cho Ospina, thủ thành người Colombia vẫn là thủ môn số 1 của Arsenal tại đấu trường châu Âu, bởi thế nên vắng Cech cũng không quá lo ngại. Ngoài ra với một lực lượng còn khá dày trong tay, Wenger hoàn toàn có thể pha trộn một đội hình giữa nhiều cầu thủ của đội hình một với các cầu thủ trẻ để thi đấu trên sân của Preston North End. Đây sẽ là cơ hội để những cầu thủ “siêu dự bị” như Holding, Jenkinson… thể hiện mình.

Hiện tại Arsenal đang cùng MU sở hữu nhiều danh hiệu ở FA Cup. Chiến lược gia người Pháp thẳng thắn thừa nhận giải đấu này sẽ là đấu trường ưu tiên hàng đầu của Arsenal ở mùa giải năm nay. Nhìn vào các giải đấu còn có tên đội chủ sân Emirates gồm Champions League, Premier League và FA Cup thì quả thật chỉ có FA Cup còn cho họ hi vọng giành cúp, hai đấu trường còn lại quá khó khăn và Arsenal không được đánh giá cao.

“Chúng tôi biết rằng sau thời gian thi đấu dày đặc của giáng sinh luôn là những trận đấu khó khăn của vòng 3 FA Cup. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng những trận đấu này trở thành thách thức tinh thần lớn đối với các đội bóng của Premier League, họ phải làm sao để có sự chuẩn bị tốt để không vấp phải kết quả tồi tệ gây kinh ngạc cho người hâm mộ. Đặc biệt khi đội bóng của bạn phải thi đấu với một CLB từ Championship sẽ luôn là thử thách khó khăn”.

Wenger quá thừa kinh nghiệm để hiểu được sự nguy hiểm của vòng 3 FA Cup, bởi ông đã có tới gần 20 năm làm việc tại bóng đá xứ sương mù. Với kinh nghiệm của Arsenal, với chất lượng của “Pháo thủ”, có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về “gã khổng lồ”.

Phù Sa