1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal ngóng chờ cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Dù chưa từng gặp Arsenal, thậm chí không biết một cầu thủ nào của tuyển Việt Nam (ĐTVN), nhưng Pháo thủ lại đang rất chờ đợi cuộc đối đầu chiều nay với đội chủ nhà. Đội bóng đến từ giải Ngoại hạng Anh khẳng định mình sẽ chơi hết sức để cống hiến 1 trận cầu đẹp mắt.

“Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi, vì bóng đá Việt Nam có sự phát triển nhanh thời gian qua. Buổi tập đầu tiên đã diễn ra thành công, chúng tôi rất ấn tượng với sân Mỹ Đình của các bạn. Chúng tôi rất háo hức chờ trận đấu vào tối mai”, đội trưởng Arteta cho biết.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng, Aresnal từng thắng Indonesia với tỷ số 7-0, các bạn có nghĩ sẽ lặp lại kết quả này trong trận gặp ĐTVN?, Hậu vệ trái Gibbs trả lời: “Trận gặp Indonesia không dễ dàng với chúng tôi. Chúng tôi phải sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau mới thắng được đối thủ. Chắc chắn, cuộc đọ sức với ĐTVN sẽ rất khó khăn, bởi các bạn có nhiều cầu thủ giỏi và lối đá kỹ thuật”.
 
Arsenal háo hức trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Arsenal háo hức trước cuộc đấu với tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Có vẻ như những phát biểu của các cầu thủ Arsenal đều xã giao là chủ yếu. Tuy nhiên, dù chưa lần nào gặp ĐTVN, nhưng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, sự quan tâm lớn của báo chí, chính nhiều cầu thủ Arsenal thừa nhận mình đang có một áp lực nhỏ trước trận đấu.

Jenkinson khá bất ngờ trước một câu hỏi của phóng viên dành cho mình: “Là cầu thủ chơi ở cánh phải, anh có cảm thấy e ngại những cầu thủ chơi tốt của ĐTVN ở cánh trái hay không?”. Jenkinson trả lời: “Tôi chưa biết gì về họ và đang chờ đợi sức mạnh từ cánh trái của tuyển Việt Nam”.

Cũng như Jenkinson, hầu hết các cầu thủ Arsenal đều chưa biết gì về ĐTVN và cũng không biết một cầu thủ nào. Đây có thể sẽ là lợi thế nho nhỏ với đội chủ nhà, khi các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Khi nói đến vấn đề có sang Việt Nam chơi bóng tại giải V.League trong tương lai hay không, Arteta đã cho rằng, anh chưa có cơ hội để cọ xát với nền bóng đá Việt Nam. Nhưng bóng đá Việt Nam phát triển rất nhanh thời gian qua, 3 năm nữa sẽ có phát triển vượt bậc. “Quay lại Việt Nam chơi bóng, tại sao lại không”, Mikel Arteta trả lời.

Mikel Arteta tiếp tục chia sẻ: “Không khí ngày hôm nay thật khó tả, nên tôi cũng cảm thấy đôi chút áp lực trước trận đấu với ĐTVN. Tôi biết được sự kỳ vọng của người Việt Nam ở trận đấu này như thế nào, nên tôi và đồng đội sẽ chơi một trận đấu hết mình để mang lại niềm vui cho khán giả”.

Không chỉ có các cầu thủ, mà HLV Wenge trước đó cũng có những phát biểu về trận giao hữu với ĐTVN. “Tôi thấy người Việt Nam nói nhanh và hy vọng đội tuyển của các bạn không đá nhanh như vậy. Tôi nghĩ đây không phải là một trận đấu dễ dàng, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình, hy vọng đội tuyển của các bạn cũng như vậy để cả hai cống hiến cho khán giả một cuộc đối đầu đẹp mắt”, HLV Wenger nói.

Còn Giám đốc điều hành Arsenal, ông Gazidis cũng tỏ ra rất hào hứng trước cuộc đối đầu với ĐTVN: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi là đội bóng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh đến Việt Nam thi đấu. Tại Việt Nam chúng tôi có một lượng CĐV hùng hậu và chắc chắn sẽ làm hết sức mình để đáp lại tấm thịnh tình đó. Mặc dù chuyến đi của chúng tôi ngắn ngủi nhưng tôi hy vọng sẽ rất ý nghĩa và sẽ tìm hiểu nhiều nét văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi rất chờ đợi trận đấu tốinay, cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn”.

Hiểu Minh