1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal, Chelsea, Leicester City dính nghi án sử dụng doping

(Dân trí) - Tờ Sunday Times đã tiết lộ thông tin động trời rằng có không ít cầu thủ ở Premier League sử dụng doping trong những năm qua, trong đó có cả những ngôi sao của Chelsea, Arsenal hay Leicester City.

Vụ sử dụng doping của tay vợt Maria Sharapova chưa kịp lắng xuống, làng thể thao thế giới tiếp tục đón nhận tin sốc khác. Tờ Sunday Times vừa tiết lộ thông tin động trời khác liên quan tới việc sử dụng chất cấm.

Bác sĩ Mark Bonar, người được cho đã cung cấp chất cấm cho các cầu thủ
Bác sĩ Mark Bonar, người được cho đã cung cấp chất cấm cho các cầu thủ

Theo tiết lộ của tờ báo này, trong nhiều năm qua, rất nhiều VĐV thể thao chuyên nghiệp đã sử dụng những loại thuốc EPO, steroid và hormone của bác sĩ Mark Bonar (do ông trực tiếp điều chế). Trong đó có cả những cầu thủ thi đấu ở Premier League trong màu áo Chelsea, Arsenal hay Leicester City.

Mặc dù tờ Sunday Times không tiết lộ danh tính những “khách hàng” của bác sĩ Mark Bonar nhưng theo tiết lộ ban đầu, có ít nhất 7 cầu thủ Leicester City, 2 người của Arsenal, 2 người của Birmingham và 1 người của Chelsea liên quan tới vụ việc này.

Hiện tại, Cơ quan chống doping Anh đang bắt tay điều tra vụ việc này. Họ hứa hẹn sẽ đưa ra hình phạt thích đáng với những kẻ đã “nhúng chàm”. Bác sĩ Mark Bonar đã được triệu tập. Ban đầu, ông đã phủ nhận việc làm của mình.

Ngay sau khi tờ Sunday Times cung cấp thông tin chấn động này, đại diện của Leicester City, Arsenal và Chelsea đồng loạt phủ nhận. Đại diện của Leicester City nói: “Chúng tôi rất thất vọng khi bị cáo buộc đã bật đèn xanh để các cầu thủ sử dụng doping. Họ không đủ bằng chứng để kết tội chúng tôi”.

Trong khi đó, phía Arsenal cho biết: “Chúng tôi vô cùng tức giận trước những thông tin sai sự thật. Chúng tôi không hiểu tại sao tờ Sunday Times vẫn quyết định cho xuất bản những thông tin như vậy. CLB luôn tuân thủ quy định về doping và bản thân các cầu thủ Arsenal cũng nhận thức được hành vi này là sai trái”.

Phía Chelsea nói: “Những thông tin trên hoàn toàn vô căn cứ. Các cầu thủ của Chelsea chưa bao giờ gặp gỡ bác sĩ Mark Bonar. Chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc về chống doping và thường xuyên được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các cơ quan có liên quan”.

H.Long