1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina vô địch Copa America, Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Thiện Nhân

(Dân trí) - Vô địch Copa America 2021 cùng đội tuyển Argentina, Messi nối dài các kỷ lục mà anh đang sở hữu ở quê nhà và ở bóng đá Nam Mỹ.

Thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận chung kết trên sân Maracana (ở Rio de Janeiro - Brazil), trước đội tuyển Brazil, Messi chính thức san bằng kỷ lục chơi nhiều trận nhất tại Copa America qua các thời kỳ, với 34 trận, sánh ngang với kỷ lục của cựu cầu thủ Chile Sergio Livingstone. 

Trước khi tham dự giải đấu năm nay, Messi đã chơi 27 trận ở các kỳ Copa America trước đó. Tính luôn trận chung kết Copa America 2021, Messi đá đủ 7 trận của đội tuyển Argentina tại giải, nâng tổng số trận của mình lên con số 34 như vừa nêu.

Argentina vô địch Copa America, Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục - 1

Messi tiếp tục nối dài các kỷ lục của mình ở Argentina và ở Nam Mỹ.

Chưa hết, cũng sau trận đấu với Brazil trên sân Maracana, Messi đã có 151 lần khoác áo đội tuyển Argentina, tiếp tục nối dài kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất, ngày càng bỏ xa người từng nắm giữ kỷ lục này trước đó là cựu đồng đội Javier Mascherano (147 lần). 

Ngoài ra, sau khi đưa Argentina lên ngôi vô địch Copa America 2021, Messi đã giúp Albiceleste có lần thứ 15 vô địch giải bóng đá Nam Mỹ, sánh ngang với kỷ lục của Uruguay.

Trước đó, Messi cũng sở hữu kỷ lục là cầu thủ kiến tạo tốt nhất trong lịch sử một kỳ giải Copa America, với 5 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội lập công.

Còn với 4 bàn thắng ghi được từ đầu giải, tiền đạo người Argentina giành danh hiệu vua phá lưới của Copa America 2021. Đáng chú ý ở chỗ, trong tổng số 12 bàn thắng của toàn đội Argentina trong suốt giải, Messi trực tiếp đóng góp đến 9 bàn: 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo thành bàn. 

Argentina vô địch Copa America, Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục - 2

Sau 4 trận chung kết liên tiếp thất bại (World Cup 2014 và Euro 2007, 2015, 2016) thì Messi đã có chức vô địch đầu tiên cùng đội tuyển Argentina.

Messi vẫn còn kém một bàn nữa so với kỷ lục ghi được nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển bóng đá tại Nam Mỹ, đã tồn tại 50 năm, được nắm giữ bởi "vua bóng đá" Pele.

"Vua bóng đá" Pele có 77 bàn thắng sau 92 lần khoác áo đội tuyển Brazil, trong khi số bàn thắng của Messi cho đội tuyển Argentina hiện là 76 bàn, do anh không ghi thêm bàn nào ở trận chung kết vừa diễn ra trên sân Maracana.

Nhưng quan trọng hơn hết, Messi đã có danh hiệu lớn đầu tiên với đội tuyển quốc gia Argentina, sau 4 lần thất bại ở các kỳ chung kết Copa America 2007, 2015, 2016 và chung kết World Cup 2014. Trước đó, Messi từng giành HCV Olympic Bắc Kinh năm 2008, nhưng đội tuyển Olympic Argentina vẫn được tính là đội tuyển quốc gia.

Danh hiệu vô địch Copa America 2021 cũng là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Argentina vô địch một giải đấu quốc tế chính thức sau 28 năm, tính từ lần gần nhất họ đoạt Copa America năm 1993.