1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina phục hận thành công Chile

(Dân trí) - Bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng Argentina đã đánh bại Chile 2-1 tại Santiago ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Người lập công cho đoàn quân HLV Tata Martino là Di Maria và Gabriel Mercado.

Người Argentina đã phải nếm trải nỗi đau lớn khi thua Chile ở chung kết Copa America khu vực Nam Mỹ. Thất bại đó khiến Argentina với dàn cầu thủ chất lượng đã không thể có được danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia nào từ năm 1993 đến nay.

Chile bất ngờ có được bàn dẫn trước ở phút 11
Chile bất ngờ có được bàn dẫn trước ở phút 11

Hành quân đến sân của Chile, Argentina khao khát phục hận nhưng họ đã vấp phải một Chile chơi đầy kỷ luật, khoa học. Đội chủ nhà đã chơi phản công sắc nét và sớm vượt lên dẫn bàn nhờ công Felipe Gutierrez.

Tuy nhiên, Argentina đã không mất nhiều thời gian để giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Chỉ sau 25 phút đầu tiên, Di Maria và Gabriel Mercado đã giúp Argentina dẫn lại 2-1, đồng thời chiếm lĩnh ưu thế hoàn toàn về thế trận.

Sang hiệp 2, dù tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng Argentina không thể có được bàn thắng thứ ba. Mặc dù vậy, thắng lợi 2-1 trước Chile đủ khiến Argentina cảm thấy hài lòng và đoàn quân HLV Tata Martino đã có được 8 điểm/5 trận ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Chile đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân, khi Matias Fernandez trở lại kịp thời sau khi bình phục chấn thương, nhưng tiền vệ quan trọng Vidal lại không thể có mặt. Nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Chile được trao cho Alexis Sanchez ở tuyến đầu.

Di Maria tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Argentina
Di Maria tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Argentina

Bên phía Argentina, HLV Tata Martino vẫn sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc, Mascherano vắng mặt nên bộ ba ở giữa sân là Biglia, Kranevitter, Banega. Trên hàng công, Di Maria được hiện diện cùng Messi và Higuain.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chile là đội chơi ép sân hơn và liên tục dồn ép Argentina về phòng ngự. Phút thứ 7, Matias Fernandez tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sức ép liên tục của Chile đã được cụ thể hóa ở phút 11 khi từ quả đá phạt góc của đồng đội, Gutierrez băng vào đánh đầu chính xác hạ Romero, mở tỷ số 1-0 cho Chile. Bàn thua cho thấy Argentina chưa khắc phục được điểm yếu ở các tình huống chống bóng bổng.

Sau bàn thua, Argentina như bừng tỉnh và quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của Argentina khi anh liên tục có các pha xử lý khéo léo khiến hàng thủ Chile gặp nhiều khó khăn.

Nỗ lực của Argentina sớm được đền đáp ở phút 20 khi từ đường chuyền của Messi, Di Maria xử lý bóng khéo léo rồi tỉa bóng vào góc xa khiến Bravo đành bó tay, gỡ hòa 1-1 cho Argentina. Đây là tình huống hiếm hoi ngôi sao PSG ghi bàn bằng chân phải.

Messi tỏa sáng giúp Argentina giành 3 điểm trước Chile
Messi tỏa sáng giúp Argentina giành 3 điểm trước Chile

Ngay sau đó, Di Maria có cơ hội thuận lợi khi anh không thể đánh bại Bravo ở tình huống đối mặt, sau đường chuyền như đặt từ Banega. Hàng thủ Chile chơi có phần rối loạn và mất tinh thần trước sức ép liên tục của Argentina.

Đến phút 25 từ sai lầm không phá bóng dứt khoát của hàng thủ Chile, Messi xử lý bóng đầy khéo léo rồi chuyền ra để hậu vệ Mercado ngả người móc bóng tuyệt đẹp không cho Bravo cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina.

Bước sang hiệp 2, Argentina vẫn áp đảo nhưng Chile lại khá sắc sảo trong phản công. Alexis Sanchez có bóng ở tư thế rất thuận lợi, nhưng ngôi sao Arsenal tại dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần.

Đến phút 64, Aguero đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc. Về cuối trận, Alexis Sanchez đá phạt đẹp mắt nhưng tài năng của Romero đã cứu thua cho Argentina. Tỷ số 2-1 nghiêng về Argentina được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu

Chile: Bravo 6, Isla 5.5, Medel 6.5, Jara 7, Mena 6.5, Diaz 6 (Rabello 21, 5.5, Pinilla 69, 6)), Gutierrez 8, M Fernandez (Silva 6, 7) Orellana 7.5, Alexis 7, Beausejour 7

Argentina: Romero 8, Mercado 7.5, Otamendi 7, Funes Mori 5.5, Rojo 6, Kranevitter 7, Biglia 6.5, Banega 6.5 (A Fernandez 73, 6.5), Messi 8, Aguero 6 (Higuain 66, 6.5), Di Maria 7 (Lavezzi 80, 5)

Hồng Anh