1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anzhi “giải tán” đội ngũ, Eto’o nằng nặc đòi về Italia

(Dân trí) - Chuỗi ngày hưởng lương “ông hoàng” ở Anzhi của Samuel Eto’o đã đi đến hồi kết khi mới đây, ông chủ Suleiman Kerimov đã tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách và bán hết cầu thủ đội một. Vì thế, “báo đen” đành phải tìm đường trở lại chốn cũ tươi đẹp Serie A.

Trước khi đồng ý đầu quân cho Anzhi cách đây 2 năm, Eto’o đã từng trải qua những năm tháng cực kì thành công trong màu áo Barcelona và Inter Milan. Trong thành tích thống trị châu Âu lẫn nội địa của 2 CLB này ở mùa giải 2008-2009 và 2009-2010, chân sút người Cameroon đều có phần đóng góp rất lớn.

Eto’o đang tính tháo chạy khỏi Anzhi để trở lại Serie A
Eto’o đang tính tháo chạy khỏi Anzhi để trở lại Serie A

Tuy nhiên, đãi ngộ trên trời 20 triệu euro/năm mà Anzhi hứa hẹn đã khiến Eto’o bằng lòng bỏ lại tất cả để đến Nga chơi bóng. Tưởng như “báo đen” sẽ còn gắn bó với xứ bạch dương lâu dài để hưởng mức lương cao nhất thế giới bóng đá thì biến cố đã xảy ra.

Mới đây, vì quá thất vọng trước thành tích tệ hại của Anzhi ở giải VĐQG Nga, cộng thêm chuyện làm ăn gặp khó, chủ tịch của “gã trọc phú” này là Suleiman Kerimov đã quyết định sẽ tái cơ cấu đội bóng. Ngân sách hoạt động của Anzhi sẽ bị cắt giảm xuống mức tối thiểu và những ngôi sao đắt giá đều được mang ra chuyển nhượng.

Trong danh sách thanh lí của Anzhi, Samuel Eto’o chắc chắn là cái tên mà hàng loạt “ông lớn” ở lụa địa già thèm khát. Dù đã 32 tuổi song “báo đen” vẫn là một cây săn bàn đẳng cấp và giàu kinh nghiệm, đủ sức thi đấu đỉnh cao một vài mùa nữa.

Hiện tại, Inter Milan, Chelsea và Napoli đều đã ngỏ ý dạm hỏi Eto’o nhưng sự lựa chọn khả dĩ nhất của tiền đạo này sẽ là đến thành Naples. Sau khi chiêu mộ Gonzalo Higuain, Napoli còn muốn đón tiếp một “sát thủ” khác và Eto’o là sự bổ sung quá tốt cho đội chủ sân San Paolo.

Bản thân Eto’o cũng đã gửi yêu cầu xin phép ra đi theo diện chuyển nhượng tự do lên ban lãnh đạo Anzhi. Khả năng cựu tiền đạo Inter được toại nguyện là rất cao bởi Anzhi không còn muốn è cổ trả mức lương “khủng” cho anh nữa. Vừa qua, CLB nước Nga cũng đã bán bộ ba Yuri Zhirkov, Igor Denisov và Aleksandr Kokorin sang Dynamo Moscow, trong đó, 2 cái tên phía sau mới được họ mua về cách đây khoảng…1 tháng.

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail