1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên thất bại ở chung kết 200m hỗn hợp

(Dân trí) - Dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng Ánh Viên vẫn chỉ về đích ở vị trí thứ 4 nội dung 200m hỗn hợp, với thành tích 2 phút 14 giây 01, kém thành tích ở nội dung này khi tham dự chặng 1 Cúp thế giới tại Moscow tới hơn 1 giây.

Tại vòng loại, Ánh Viên bơi ở đợt bơi thứ nhất vòng loại tại làn bơi thứ 5 và về đích thứ 5 với thành tích 2 phút 16 giây 82, kém hơn so với thành tích vừa đoạt HCĐ ở chặng đấu FINA World Cup tại Moscow, Nga là 2 phút 12 giây 33, cũng như thành tích đăng ký trước cuộc thi là 2 phút 12 giây 66.

Thành tích 2 phút 16 giây 82 là thành tích thấp nhất của Ánh Viên ở 200 m hỗn hợp trong gần một năm qua, kém xa so với ASIAD 2014 (2 phút 12 giây 66), SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53), Giải vô địch thế giới (2 phút 13 giây 29) và Cúp thế giới ở Moscow (2 phút 12 giây 33).

 

Ánh Viên thất bại ở chung kết 200m hỗn hợp - 1

 

Việc phải thi đấu với mật độ dày đặc là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới thành tích của Ánh Viên. Cũng vì sợ quá tải, đến phút chót HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên đã rút lui không tham dự 2 nội dung 200m tự do và 200m ngửa trong ngày thi đấu hôm nay.

Dù thành tích không cao nhưng mục tiêu của Ánh Viên là vào chung kết đã hoàn thành. Cô vào chung kết cùng với 7 kình ngư khác, trong đó có những VĐV xuất sắc như Katinka Hosszu (Hungary), Lisa Zaiser (Áo), Zsuzsanna Jakabos (Hungary), Fanny Lecluyse (Bỉ), Jiaqi Zhang (Trung Quốc)…

Trong các đối thủ này, Ánh Viên sẽ đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh của Hungary là Hosszu và Jakabos. Việc chiến thắng được “Quý bà thép” Hosszu là gần như không thể, nhưng để tranh chấp tấm HCĐ, thậm chí là HCB với Ánh Viên là có cơ hội, nếu như VĐV người Việt Nam thi đấu đúng sức, như đã thể hiện ở giải vô địch thế giới vừa qua.

Có sự chuẩn bị tốt cho đợt thi chung kết, nhưng thành tích của Ánh Viên không cao. Sau 4 vòng bể, cô đạt thành tích tích 2 phút 14 giây 01, kém thành tích ở nội dung này khi tham dự chặng 1 Cúp thế giới tại Moscow tới hơn 1 giây, về đích ở vị trí thứ 4, không giành huy chương.

Người giành HCV ở nội dung này là Katinka Hosszu, với thành tích 2 phút 10 giây 19, hơn Ánh Viên gần 4 giây.

Ngày mai, Ánh Viên sẽ được vào thẳng nội dung 400m hỗn hợp. Đây là nội dung Ánh Viên đã giành HCB ở chặng 1, nhưng nếu cô không thi đấu đúng sức mình, rất khó bảo vệ được tấm huy chương quý giá này.

An An