1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên đăng ký dự 19 nội dung thi đấu

(Dân trí) - Được đầu tư trọng điểm nhiều năm qua, nhưng việc Ánh Viên đăng ký tham dự tới 19 nội dung bơi ở SEA Games năm nay khiến nhiều người bị sốc, trong đó có cả báo chí Singapore.

Tờ The Strait Times của Singapore đánh giá Ánh Viên là “VĐV giá trị nhất của đoàn thể thao Việt Nam”. Trong khi đó, tờ The New Paper của nước chủ nhà đã đặt cho Ánh Viên biệt danh “cô gái thép”, để so sánh với nữ hoàng bơi thế giới Katinka Hosszu (Hungary), người được dư luận xưng tụng là “người đàn bà sắt” bởi khả năng dự tranh nhiều nội dung bơi ở mỗi giải đấu.

Ánh Viên đã từng giành HCV ở nội dung 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp tại SEA Games 27. Kể từ đó cô đã ngày một tiến bộ hơn, hiện nắm giữ 14 trên tổng số 17 kỷ lục bơi lội quốc gia và chính thức có vé dự Olympic 2016 tại Rio de Janeiro.

“Tôi tin rằng cô gái này có thể sẽ giành ít nhất 6 HCV nếu biết cân bằng sức lực và lịch thi đấu. Gần như không có VĐV nào của chúng tôi có thể cạnh tranh với cô ấy ở nhiều nội dung một lúc như vậy”, HLV bơi David Lim của đội tuyển chủ nhà Singapore bày tỏ sự lo ngại.

Tuy nhiên, ông Lim nhận định: “Tôi thấy việc một người dự tới 19 nội dung là điều điên rồ chưa từng thấy trong nghiệp bơi lội của tôi. Phía Việt Nam gần như biến đội tuyển bơi lội thành đội-quân-một-người với Ánh Viên là trọng điểm. Chắc chắn cô ấy sẽ rút khỏi một số nội dung”.

 Tiến Đạt (từ Singapore)