1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao”

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Anh đã chia tay UEFA Nations League bằng chiến thắng 4-0 trước Iceland. Trong khi đó tuyển Bỉ thắng 4-2 trước Đan Mạch, qua đó giành vé vào bán kết.

Trước lượt cuối cùng ở vòng bảng UEFA Nations League, tuyển Anh và Iceland không còn mục tiêu thi đấu. Trong khi “Tam sư” hết khả năng tranh chấp ngôi đầu bảng thì Iceland chắc chắn xuống hạng sau năm trận thua liên tiếp. 

Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu giữa hai đội “nhạt đi” bởi đối với các tuyển thủ, đặc biệt những cầu thủ trẻ, trận đấu này là cơ hội để họ chứng minh bản thân. Điều đó hoàn toàn đúng với các cầu thủ Anh khi đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate thi đấu rất năng nổ để có được bốn bàn thắng. 

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao” - 1

Các cầu thủ Anh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Iceland

Declan Rice mở tỉ số cho tuyển Anh ở phút 20, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai chỉ bốn phút sau bàn thắng đầu tiên, Mason Mount nhân đôi tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng quan trọng bởi với khoảng cách hai bàn, tuyển Anh đã chạm tay vào chiến thắng. 

Thi đấu áp đảo, dứt điểm liên tục nhưng mãi tới tận phút 80, tuyển Anh mới có bàn thắng thứ ba, Phil Foden đã lập công. Cầu thủ trẻ của Man City hoàn thành cú đúp ở đội tuyển quốc gia chỉ bốn phút sau đó, ấn định chiến thắng 4-0 cho Iceland.

Tuyển Anh kiểm soát bóng tới 77% thời gian, tung ra tới 24 lần dứt điểm và 10 lần bóng đi trúng khung thành đối thủ. Iceland chỉ cầm bóng có 23% thời gian, có hai lần dứt điểm và không một lần bóng đi trúng đích. Iceland thua đậm là kết cục hợp lý, đội bóng vùng băng đảo đã sa sút quá nhanh sau Euro 2016 và giải đấu tới họ trở lại với League B.

Kết thúc vòng bảng, Bỉ đứng đầu bảng 2 với 15 điểm, hơn đội nhì bảng Đan Mạch tới năm điểm. Anh có cùng 10 điểm như Đan Mạch nhưng phải xếp sau do thua chỉ số phụ, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa bởi cả hai vị trí này vô thưởng, vô phạt. Với 0 điểm, đứng cuối bảng, Iceland nhận suất xuống hạng.

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao” - 2

Kane (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Iceland

Huấn luyện viên Southgate sử dụng đội hình 3-5-2 thi đấu với Iceland, một nửa đội hình ra sân của tuyển Anh là những cầu thủ còn rất trẻ như Bukayo Saka, Mount, Rice, Foden… Tuy nhiên, không vì thế mà “Tam sư” chệch choạc, họ sớm chiếm lĩnh thế trận dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. 

Phút 20, Rice băng vào đón quả đá phạt của Foden, anh đánh đầu lái bóng về phía góc phải cầu môn. Pha dứt điểm ở cự ly chỉ chừng 6m của tiền vệ tuyển Anh quá nhanh khiến thủ thành của Iceland không kịp thực hiện động tác cản phá. 

Sức ép liên tục của Anh khiến hàng thủ Iceland chống đỡ rất vất vả. Phút 24, Mount lấy được bóng trong vòng cấm địa sau khi hàng thủ Iceland ngăn cản quả tạt bóng của Saka. Tiền vệ của Chelsea xử lý bình tĩnh và dứt điểm chéo vào góc phải hạ gục thủ thành Ogmundur Kristinsson nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh.

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao” - 3

Rice đánh đầu ghi bàn vào lưới Iceland mở tỉ số cho tuyển Anh

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao” - 4

Mount nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Iceland

Sức ép của tuyển Anh quá lớn trong hiệp thi đấu thứ nhất khiến Iceland không thể lên bóng phản công, đội khách không có nổi một lần dứt điểm trong 45 phút đầu tiên. Khó khăn chồng chất khó khăn với Iceland khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 54. Birkir Saevarsson không thể theo kịp Saka nên đành phải kéo ngã đối thủ, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho hậu vệ 36 tuổi của đội khách và truất quyền thi đấu của anh.

Với 10 người trên sân, bị dẫn tới hai bàn khiến Iceland không thể vùng lên. Tuyển Anh vẫn ở thế chủ động nhưng các chân sút của đội chủ nhà cũng phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 80, Foden dứt điểm quyết đoán ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải hạ thủ thành thành của Iceland nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 84, Foden hoàn thành cú đúp với một cú dứt điểm rất mạnh đưa bóng thẳng vào góc phải cầu môn. Một bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm từ xa ấn tượng của tiền vệ trẻ đang thuộc biên chế CLB Man City. Và cũng khá đặc biệt khi cả bốn bàn thắng của tuyển Anh đi vào lưới Iceland đều nằm ở góc phải.

Đội hình thi đấu

Anh: Pickford, Trippier (Maitland-Niles, 85’), Walker (Mings, 64’), Dier, Maguire, Saka, Rice, Mount (Winks, 64’), Grealish (Sancho, 76’), Foden, Kane (Abraham, 76’).

Iceland: Kristinsson (Halldorsson, 46’), Saevarsson, Ingason, Arnason, Hermannsson, Sigurjonsson (Eyjolfsson, 62’), Bjarnason (Johannesson, 88’), Palsson, Skulason, Gudmundsson (Thorsteinsson, 73’), Bodvarsson (Sigthorsson , 73’).

Anh chia tay Nations League bằng chiến thắng “4 sao” - 5