1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch

Hạo Minh

(Dân trí) - Maguire nhận thẻ đỏ ở phút 31 khiến tuyển Anh phải thi đấu thiếu người. “Tam sư” thua 0-1 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà bởi bàn thắng từ chấm 11m của Eriksen.

Harry Maguire đang trở thành cái tên gây thảm họa khắp nơi, từ câu lạc bộ Man Utd tới tuyển Anh. Đội trưởng của Man Utd không được triệu tập lên tuyển Anh vào tháng trước bởi anh vướng phải vụ xung đột với cảnh sát Hy Lạp vào cuối tháng 8, trong thời gian đi nghỉ Hè. Sau vụ lộn xộn trên, Maguire liên tục mắc lỗi trong màu áo Man Utd, giờ đây anh gây họa cho tuyển Anh. 

Hậu vệ của tuyển Anh nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu với Đan Mạch ngay ở phút 5, tới phút 31 anh tiếp tục thực hiện một cú tắc bóng nguy hiểm khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu khiến tuyển Anh chỉ còn 10 người chống lại 11 người của Đan Mạch.

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 1

Maguire nhận thẻ đỏ ở phút 32 khiến tuyển Anh chỉ còn 10 người

Ba phút sau khi mất người, tuyển Anh bị thổi phạt đền do Walker phạm lỗi trong vòng cấm. Eriksen ghi bàn từ chấm 11m mở tỉ số trận đấu. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng việc thiếu người khiến tuyển Anh tổ chức tấn công vô cùng khó khăn, họ dứt điểm cũng không ít nhưng cơ hội thực sự trước cầu môn Đan Mạch lại không nhiều. 

Không ghi được bàn thắng, tuyển Anh nhận thất bại đầu tiên ở vòng bảng League A, UEFA Nations League. Và trận thua này khiến con đường giành ngôi đầu bảng của tuyển Anh trở nên khó khăn bởi họ đang đứng thứ 3 bảng 3, có 7 điểm như Đan Mạch nhưng kém chỉ số phụ. Đứng đầu bảng là Bỉ với 9 điểm, đội bóng này có chiến thắng 2-1 trước Iceland trong trận đấu cùng giờ với trận Anh thua Đan Mạch. 

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 2

Các cầu thủ Đan Mạch ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Eriksen

Huấn luyện viên Southgate vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-1-2, ông đã có những sự điều chỉnh xoay tua đội hình so với trận thắng Bỉ ba ngày trước. Thi đấu trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Anh nhập cuộc rất chậm. Phút 8, Dolberg khiến cổ động viên tuyển Anh thót tim khi di chuyển và dứt điểm một chạm từ quả phạt góc, bóng chạm chân Phillips đi chệch cột dọc khung thành tuyển Anh trong gang tấc.

Cầm bóng nhỉnh hơn đội khách, song các cầu thủ Anh vô hại hoàn toàn trong 30 phút đầu tiên. Phút 31, Maguire lên giữa sân, anh đỡ quả chuyền về của đồng đội quá tệ, bóng bật ra xa và cầu thủ này quyết định xoạc bóng khi thấy Dolberg lao lên. Mặc dù Maguire đạp trúng bóng trước, nhưng gầm giày của anh sau đó cũng lao thẳng vào mắt cá chân của tiền đạo đội khách nên trọng tài rút thẻ vàng thứ hai. 

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 3

Yussuf Poulsen (nằm sân, Đan Mạch) tắc bóng với Conor Coady (phải, Anh)

Các cầu thủ Anh phản đối quyết liệt phán quyết của trọng tài Jesus Gil Manzano nhưng vô hiệu, trên thực tế rất nhiều trọng tài rút thẻ vàng với những tình huống tương tự và Maguire nên trách bản thân đã tạo nên một pha bóng tệ hại. Ba phút sau khi mất người, tuyển Anh bị thổi phạt đền. Trọng tài Jesus Gil Manzano cho rằng Walker phạm lỗi với Delaney trong vòng cấm. 

Một quyết định thổi phạt đền khó hiểu của ông Manzano, bởi có vẻ tiền vệ đội khách mới là người đẩy Walker trước trong khi Walker chẳng có vẻ gì phạm lỗi khi vung chân phá bóng hụt, chân của Delaney vung lên đỡ bóng và vô tình đập vào nhau. Tiền vệ của Đan Mạch ngã bởi anh cố với để đá quả bóng trước đó, không phải do va chạm với Walker.

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 4

Daniel Wass (trái, Đan Mạch) tranh bóng với Kalvin Phillips (phải, Anh)

Eriksen đánh bại Pickford từ chấm 11m mở tỉ số trận đấu ở phút 35. Tuyển Anh vùng lên rất mạnh trong hiệp hai, nhưng mãi tới phút 66, đội chủ nhà mới có một cơ hội ghi bàn thực sự. Mount lao vào đánh đầu cận thành nhưng Schmeichel quá xuất sắc với cú tung người cản bóng lại.

Đối phương dâng cao tạo khoảng trống lớn cho Đan Mạch thực hiện phản công, nhưng các chân sút của đội khách cũng không ấn tượng, bởi vậy họ cũng không ghi được hơn một bàn, tuy nhiên khi đối thủ không thể ghi bàn thì chỉ cần một bàn là đủ để Đan Mạch thắng trận. 

Các cầu thủ Anh sau trận phản đối tổ trọng tài rất mạnh mẽ, James phải nhận thẻ đỏ và điều đó khiến anh sẽ bị treo giò ở lượt trận tiếp theo. 

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 5

James (áo số 2) nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc

Đội hình thi đấu

Anh: Pickford; Walker, Coady, Maguire; James, Mount (Sancho 73), Rice (Henderson 76), Phillips, Maitland-Niles (Mings 36); Kane, Rashford (Calvert-Lewin 72)

Đan Mạch: Schmeichel; Wass, Kjær, A Christensen (M Jørgensen 46), Skov (Mæhle 46); Delaney, Eriksen, Højbjerg (Jensen 88); Braithwaite (Vestergaard 73), Dolberg (Sisto 37), Y Poulsen

Maguire bị đuổi, tuyển Anh thua đau trước Đan Mạch - 6