1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ancelotti tiếp quản Real Madrid: Kaka sẽ được hồi sinh?

(Dân trí) - Nhiều người đã ví sự xuất hiện của Ancelotti ở Real Madrid như “chiếc phao” đối với Kaka, cầu thủ đang dần tàn lụi ở Real Madrid, vì không được Mourinho trọng dụng. Liệu chăng, sự xuất hiện ông thày cũ sẽ mở ra chương mới trong sự nghiệp của Kaka?

Kaka mong chờ Ancelotti

Trong phát biểu trên tờ Marca hồi tháng 5 (khi Ancelotti đang được đồn về Real Madrid), Kaka từng thừa nhận rằng Ancelotti đã “khai quật” và giúp anh trải qua những ngày tháng huy hoàng nhất trong sự nghiệp.
 

Kaka từng có giai đoạn huy hoàng ở AC Milan dưới triều đại của Ancelotti

Kaka từng có giai đoạn huy hoàng ở AC Milan dưới triều đại của Ancelotti

Rõ ràng, Kaka đang mong đợi từng ngày sẽ tái ngộ ông thày cũ ở Real Madrid. Nhiều người đã ví rằng sự xuất hiện của Ancelotti tại Bernabeu chính là “chiếc phao” cuối cùng cứu vãn sự nghiệp cầu thủ của “thiên thần” người Brazil.

Ai cũng hiểu, một trong những nguyên nhân chính khiến Kaka tụt dốc thảm hại ở Real Madrid (dù cho lối chơi hoa mỹ của cầu thủ này khá phù hợp ở bóng đá Tây Ban Nha) là bởi Mourinho (trước đó là Manuel Pellegrini) không biết cách phát huy tối đa hiệu quả của tiền vệ lừng danh này.

Đơn giản, lối chơi của Kaka cần sự tự do nhưng có vẻ như sơ đồ của Mourinho lại khá cứng nhắc. Điều đó khiến tiền vệ người Brazil luôn bị dẫm chân với những vị trí khác, để rồi, “ngôi sao” xứ Samba tắt dần trong sự thất vọng.

Cũng có những lúc, Kaka đột nhiên vụt sáng nhưng rồi anh không thể duy trì được sự ổn định và trở thành món hàng thừa của đội bóng. Sở dĩ, cựu tiền vệ của AC Milan còn trụ lại ở Bernabeu không phải bởi BLĐ Real Madrid “tiếc rẻ” tài năng cầu thủ này mà vì mức lương khổng lồ của Kaka là cản trở rất lớn. Hơn nữa, tiền vệ số 8 cũng hiểu rằng, ra đi chưa chắc là cách “giải thoát” cho chính mình (thậm chí, khiến thu nhập cầu thủ này giảm đáng kể).

Chính vì vậy, sự xuất hiện của ông thày cũ Ancelotti thực sự là điều may mắn trong cuộc sống “không lối thoát” của Kaka. Chính ông là người đã phát hiện, đưa Kaka “tiềm năng” cập bến San Siro và từ đó, mở ra chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ này cũng như CLB AC Milan.
 

Kaka thất thế vì không phù hợp với lối chơi của Real Madrid

Kaka thất thế vì không phù hợp với lối chơi của Real Madrid

Kaka được xem là trung tâm trong lối chơi của Ancelotti. Những sơ đồ mà chiến lược gia này xây dựng như 4-3-2-1, 4-3-1-2…đều xoay quanh “thiên thần” người Brazil. Với những sơ đồ này, tiền vệ này được phép hoạt động tự do hơn, vì thế, mà mọi tố chất của anh (tốc độ, kỹ thuật, dứt điểm) đều được phát huy tối đa.

AC Milan, với đỉnh cao là năm 2007, đã lên ngôi theo cách như vậy. Cũng trong năm ấy, Kaka thống trị mọi giải thưởng cá nhân của bóng đá thế giới như Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA, Cầu thủ xuất sắc nhất do World Soccer bình chọn, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Quả bóng vàng của France Football…

Cái khó của Ancelotti

Như đã phân tích ở trên, Ancelotti có thể phát huy tối đa tài năng của Kaka bởi ông tạo điều kiện để cầu thủ này thi đấu tự do hơn. Dù vậy, tới Real Madrid, chiến lược gia người Italia cũng có chỗ khó xử. Thứ nhất, tiền vệ người Brazil không giữ được phong độ đỉnh cao như năm 2007.

Về Real Madrid, Ancelotti chưa chắc hồi sinh được Kaka

Về Real Madrid, Ancelotti chưa chắc hồi sinh được Kaka

Bên cạnh đó, quan trọng hơn, ở Real Madrid thời điểm này, Kaka không phải là nhân vật chiếm vị trí độc tôn như ở AC Milan (để cầu thủ này thi đấu tự do). Thay vào đó, ở Bernabeu, mọi cầu thủ sẽ phải hy sinh để C.Ronaldo tỏa sáng. Đó là mấu chốt của sự việc.

Tại PSG, Ancelotti áp dụng 4 sơ đồ chính là 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-4-2, 4-3-3, trong đó, sơ đồ 4-3-1-2 được xem là thích hợp nhất với Kaka. Nhưng nếu áp dụng sơ đồ này, Ancelotti lại không thể “chiều lòng” C.Ronaldo, cầu thủ có xu hướng đá lệch cánh và bó vào trong (như vậy sẽ dẫm chân Kaka).

Do đó, nếu giữ lại Kaka, Ancelotti sẽ phải rất đau đầu tìm phương án sử dụng cầu thủ này lẫn C.Ronaldo (và có thể cả Ozil). Đó là thách thức không nhỏ đối với chiến lược gia người Italia.

Cũng đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Ancelotti cảm thấy “bất lực” trong việc sử dụng Kaka (vì quá hiểu cầu thủ này), do đó, ông đang tính khả năng sẽ bán “thiên thần” người Brazil để có tiền, chiêu mộ những cầu thủ phù hợp hơn, Paulinho đang được ngắm tới!

Hay nói cách khác, tia sáng cuối đường hầm vừa mở ra trước mặt Kaka nhưng rất có thể, nó sẽ lại đóng sập trước mặt cầu thủ này trong thời gian tới.

H.Long