1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ăn mừng quá lố khi về đích, VĐV bị tước HCV theo cách dở khóc dở cười

H. Long

(Dân trí) - Vì màn ăn mừng quá lố sau khi về đích, vận động viên (VĐV) Owen Lloyd đã bị tước huy chương vàng (HCV) theo cách dở khóc dở cười.

Owen Lloyd đã về nhất ở giải bơi lội bang Bắc Carolina (Mỹ) cách đây vài ngày. Sau khi về đích, VĐV này đã ăn mừng cùng với người bạn Ross Dant, người về nhì sau đó vài giây.

Ăn mừng quá lố khi về đích, VĐV bị tước HCV theo cách dở khóc dở cười - 1

Pha ăn mừng khiến Owen Lloyd bị tước HCV.

Chuyện không có gì để nói khi Owen Lloyd trèo lên hàng rào phao, trước khi rơi xuống khu vực bơi của Ross Dant. Ngay lập tức, Ban tổ chức đã tước HCV của Owen Lloyd vì phạm luật.

Theo luật môn bơi của NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ): "Bất kỳ VĐV nào can thiệp vào khu vực bơi của VĐV khác trong cuộc thi đều bị loại, tùy theo quyết định của trọng tài".

Sau khi bị tước HCV, Owen Lloyd đã ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm của mình. Tờ Daily Mail khẳng định VĐV người Mỹ đã có hành động ngốc nghếch nhất trong lịch sử làng bơi lội.

Owen Lloyd chia sẻ trên trang Instagram: "Buồn bã, tức giận với những gì diễn ra trong tối nay nhưng tôi không bao giờ gục ngã. Họ đã tước đi tấm HCV của tôi nhưng không thể tước được niềm đam mê, tình yêu của tôi dành cho đội của mình.

Có những bài học cần được rút ra nhưng tôi chắc chắn mình sẽ tìm thấy những điều may mắn. Tôi biết rằng cuộc đua của mình vẫn chưa kết thúc".

Ăn mừng quá lố khi về đích, VĐV bị tước HCV theo cách dở khóc dở cười - 2

Owen Lloyd ôm mặt tiếc nuối sau khi bị tước HCV theo cách khó tin (Ảnh: Twitter).

Ross Dant, người sau đó đã giành HCV, đã thể hiện sự ủng hộ với Owen Lloyd. Anh cho rằng việc tước HCV của Owen Lloyd là "quy tắc ngu ngốc nhất". Ross Dant chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đó là quy tắc ngu ngốc nhất trong làng bơi lội.

Owen đã đánh bại tôi một cách công bằng. Anh ấy xứng đáng có mặt trên bục huy chương. Anh ấy đã rất phấn khích vì đó là chiến thắng lớn. Mọi thứ chỉ là cảm xúc bộc phát của Owen. Chúng tôi đã tập luyện cả năm vì khoảnh khắc như vậy".

Hiện tại, NCAA vẫn chưa bình luận liên quan tới việc tước HCV của Owen Lloyd.