1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alexis Sanchez rời MU: Sinh ra không dành cho nhau

(Dân trí) - Alexis Sanchez và MU sinh ra không để dành cho nhau. Trong suốt hơn 1 năm qua, hai bên đã kìm hãm nhau. Và giờ là lúc, họ cần một sự giải thoát…

Trước tiên nói về Alexis Sanchez, hãy nói qua về tình trạng của MU lúc này. Trong mùa Hè qua, họ vừa bán đi chân sút người Bỉ, Lukaku cho Inter. Chỉ cách đây vài ngày, MU vừa nhận hung tin khi Martial chấn thương. Trong khi đó, ở thời điểm này, Lingard vẫn chỉ mang tới nỗi thất vọng lớn, còn tài năng trẻ Mason Greenwood vẫn chưa thể hiện được nhiều.

Alexis Sanchez rời MU: Sinh ra không dành cho nhau - 1

Alexis Sanchez chìm nghỉm ở MU

Báo giới Anh từng cho rằng HLV Solskjaer sẽ phải phân vân xem có nên đẩy Alexis Sanchez ra đi hay không trong tình cảnh hàng công của Quỷ đỏ đang “tan nát”. Thế nhưng, câu trả lời về tương lai của tiền đạo người Chile đã xuất hiện nhanh tới không ngờ.

Thậm chí, MU đã phải chịu thiệt ở vụ này. Họ chấp nhận trả tiếp 60% lương của Alexis Sanchez để “tống khứ” tiền đạo này. Và có một điều trớ trêu là dù đã rời khỏi MU nhưng chân sút người Chile vẫn đang là cầu thủ nhận lương cao thứ 2 của đội bóng ở thời điểm này. Anh vẫn đều đặn nhận được mức lương 300.000 bảng/tuần từ MU (200.000 bảng/tuần do Inter chi trả). Chỉ có thủ thành De Gea mới nhận lương cao hơn thế.

Đó chưa kể tới việc MU chấp nhận bán Alexis Sanchez cho Inter với mức giá rẻ như cho (chỉ 15 triệu euro) ở mùa giải tới.

Rõ ràng, việc MU chấp nhận trả tiền để đẩy Alexis Sanchez ra đi khi mà hàng công đang thiếu nhân sự cho thấy họ đã “hết sức chịu nổi” tiền đạo này. Thậm chí, việc bán Alexis Sanchez chẳng khác gì sự giải thoát với MU.

Kể từ khi cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, tiền đạo người Chile đã đánh mất hoàn toàn bản năng sát thủ. Trong suốt 1 năm rưỡi ở MU, anh chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 45 trận ra sân.

Theo ước tính của báo giới Anh, MU đã mất khoảng 8,2 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của “sát thủ” này. Trong lịch sử, người ta chưa từng chứng kiến số tiền đắt đỏ tới vậy để “mua” một bàn thắng. Do đó, nếu Alexis Sanchez tiếp tục ở lại, Quỷ đỏ chẳng khác gì nuôi báo cô ngôi sao lương cao nhất Premier League (500.000 bảng/tuần).

Hơn nữa, ở khía cạnh khác, việc Alexis Sanchez có mức lương quá cao dẫn tới sự “tị nạnh” ở MU. Chẳng phải ngẫu nhiên mà De Gea và Pogba đều gây áp lực để đòi tăng lương. Bằng không, họ sẽ… ra đi. Nên nhớ, chính sự xuất hiện của Alexis Sanchez đã phá vỡ quỹ lương của MU.

Alexis Sanchez rời MU: Sinh ra không dành cho nhau - 2

Sự ra đi của Alexis Sanchez là sự giải thoát cho cả hai

Tất nhiên, MU cũng chẳng phải tiếc gì Alexis Sanchez ở thời điểm này bởi cầu thủ người Chile đã không còn là chính mình so với giai đoạn “làm mưa làm gió” ở Arsenal. Không ít người đã đặt câu hỏi vì sao tiền đạo sinh năm 1988 tụt dốc nhanh đến vậy? Câu trả lời đơn giản là anh không hợp với chiến thuật của MU.

Để ý thấy, HLV Solskjaer thường ưa sử dụng cầu thủ có tốc độ trên hàng công để thực hiện những pha phản công. Đó là lý do ông sẵn sàng bán Lukaku để dọn đường cho Rashford và trao suất đá chính cho Martial hay Lingard.

Đương nhiên, Alexis Sanchez không hợp với hệ thống này. Cầu thủ người Chile là mẫu cầu thủ rất… tốn bóng. Thời còn ở Arsenal, anh là cầu thủ có nhiều pha mất bóng nhất trong mùa giải ở Premier League. Do đó, tiền đạo này rất cần những vệ tinh đủ tốt (như Ozil) để bơm bóng.

Nhưng MU rõ ràng không chơi cách này. Họ không tập trung bóng cho bất kỳ cầu thủ nào trên hàng công mà triển khai bóng ra hai cánh (dựa vào tốc độ). Vì thế, Alexis Sanchez như bóng ma vật vờ ở Quỷ đỏ bởi luôn vào tình trạng “đói bóng”. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của cựu tiền đạo Arsenal khiến cho những pha tấn công của MU mất đi tốc độ bởi anh có xu hướng xử lý khá rườm rà.

Việc đặt Alexis Sanchez vào hệ thống như vậy chẳng khác gì sự gượng ép. Với MU, họ cũng không thể sử dụng cầu thủ “lệch tông” như vậy. Đó là lý do mà họ chẳng thể dành cho nhau.

Thương vụ chuyển nhượng sang Inter cũng chẳng khác gì sự “giải thoát” với Alexis Sanchez. Bởi ở đó, tiền đạo này sẽ được chơi ở hệ thống mới. Vị trí của tiền đạo này là sát cánh cùng Lukaku trên hàng công, thay vì đá cánh như ở MU. Ở đó, anh sẽ được di chuyển rộng và thi đấu tự do hơn.

Tất nhiên, thành bại của Alexis Sanchez ở Inter chưa thể bàn tới. Nhưng ít nhất, việc rời MU đã mở ra tia hy vọng cho ngôi sao này. Ở chiều ngược lại, MU cũng có thể “thở phào” khi đẩy Alexis Sanchez ra đi.

H.Long