1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ai sẽ là hậu vệ phải của MU dưới thời Mourinho?

(Dân trí) - Vị trí hậu vệ cánh trái của MU đã chắc chắn thuộc về Shaw, nhưng ở bên cánh phải vẫn chưa chắc chắn cầu thủ nào sẽ là sự lựa chọn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong đội hình ở mùa giải tới. Hiện tại có bốn ứng viên nặng ký cho vị trí này.

1. Matteo Darmian

Hậu vệ người Italia chuyển tới MU từ mùa giải trước từ Torino và là sự lựa chọn hàng đầu của Luis Van Gaal cho đội hình chính của “Quỷ đỏ” sau khi chiến lược gia người Hà Lan đẩy Rafael ra đi. Tuy nhiên, Darmian chỉ chơi hay một số trận ở đầu mùa giải, sau đó cầu thủ này cho thấy sự thiếu hụt về thể lực và dính khá nhiều chấn thương. Van Gaal đã sử dụng Darmian cho một số vị trí như hậu vệ cánh trái, thậm chí là trung vệ.

Tuy nhiên, con mắt nhìn người của Mourinho cũng rất khác với Van Gaal. Điểm yếu của Darmian là thể lực và tốc độ. Cầu thủ này không phải mẫu cầu thủ giàu thể lực, không ngại va chạm, anh cũng rất ngại đối diện với những tiền đạo có tốc độ tốt. Điều đó đang khiến tương lai của cầu thủ này ở MU bấp bênh chứ chưa nói là sự lựa chọn hàng đầu của Mourinho.

Ngoại hạng Anh là giải đấu sở hữu nhiều cầu thủ tấn công cánh rất nhanh nhẹn và để chống lại họ thì phải đòi hỏi các hậu vệ cũng phải nhanh. Rõ ràng nếu không cải thiện được thể lực và tốc độ, Darmian sẽ khó chiếm được sự tin tưởng của Mourinho.


Darmian không may khi dính nhiều chấn thương trong mùa giải trước

Darmian không may khi dính nhiều chấn thương trong mùa giải trước

2. Phil Jones

Mourinho đã sử dụng Ivanovic thành hậu vệ cánh phải của Chelsea dù ban đầu cầu thủ này thi đấu ở vị trí trung vệ. Phải nói rằng Mourinho đã đúng khi tạo ra một hậu vệ cánh xuất sắc cho Chelsea. So cùng điểm xuất phát với Ivanovic, Jones có nhiều lợi thế hơn. Cầu thủ người Anh giàu thể lực, anh cũng từng thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải và cũng không ngạc nhiên nếu Mourinho lại sử dụng Jones như một hậu vệ cánh, dù bản thân cầu thủ này thích là trung vệ hơn.

Jones luôn ra sân với một tinh thần thi đấu tích cực, luôn chiến đấu hết mình mỗi khi được ra sân. Vấn đề lớn nhất khiến cầu thủ này chưa thể trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới là bởi anh dính quá nhiều chấn thương, những chấn thương liên miên đã khiến cầu thủ này ngồi ngoài nhiều hơn là thi đấu trong hai mùa giải vừa qua và với tiền sử như vậy, Mourinho cũng sẽ phải cân nhắc nếu quyết định sử dụng Jones như một hậu vệ cánh.


Jones (thứ 2 từ trái sang, hàng sau) trong đội hình của MU ra quân trong trận đấu gặp Dormund

Jones (thứ 2 từ trái sang, hàng sau) trong đội hình của MU ra quân trong trận đấu gặp Dormund

3. Timothy Fosu-Mensah

Mùa giải trước hậu vệ mới 19 tuổi của MU thi đấu một số trận ở cuối mùa giải, anh đã gây được ấn tượng mạnh khi thi đấu chững chạc. Khởi đầu thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng có một số trận đấu Timothy Fosu-Mensah đã thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải như trận chung kết FA Cup mùa giải trước.

Sức trẻ với một nền tảng thể lực dồi dào, có tốc độ di chuyển tốt, đầy khát khao thi đấu đã cho Timothy Fosu-Mensah cơ hội ở lại với đội hình chính của MU. Timothy Fosu-Mensah thuộc mẫu hậu vệ mà Mourinho rất ưa thích. Nếu cầu thủ này không được chọn vào đội hình chính của MU thì chắc chắn Mourinho vẫn sẽ để "đất" cho Timothy Fosu-Mensah phát triển tài năng.


Timothy Fosu-Mensah

Timothy Fosu-Mensah

4. Antonio Valencia

Xuất thân là một tiền vệ, nhưng Valencia không phải là một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, anh là mẫu cầu thủ thiên về thể lực. Từng được Alex Ferguson “khai phá” khi điều xuống thi đấu như một hậu vệ và Valencia cũng đã thích nghi tốt với vị trí này. Dù dưới triều đại Moyes hay Van Gaal, Valencia đều có được chỗ đứng trong đội hình của “Quỷ đỏ”, bởi cầu thủ này luôn thi đấu rất nhiệt huyết mỗi lần ra sân.

Sau nhiều năm gắn bó với MU, Valencia có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Ở trận đấu gặp Dortmund vừa qua, Valencia đã thi đấu ở vị trí hậu vệ phải với chiếc băng đội trưởng trên tay, vậy nên cũng rất có thể cầu thủ này sẽ được Mourinho lựa chọn cho hậu vệ cánh phải.


Valencia (giữa) đeo băng đội trưởng của MU trong trận gặp Dortmund hôm 22/7 vừa qua

Valencia (giữa) đeo băng đội trưởng của MU trong trận gặp Dortmund hôm 22/7 vừa qua

Theo những chia sẻ của Mourinho, MU sẽ không mua thêm hậu vệ ở mùa Hè năm nay, điều đó đồng nghĩa một trong bốn cầu thủ trên sẽ là sự lựa chọn của Mourinho cho vị trí hậu vệ cánh phải. Vậy ai sẽ là thực sự được Mourinho tin tưởng cho vị trí này? Câu trả lời rõ ràng nhất có thể phải chờ đến đầu mùa giải mới.

Vĩ Giang