C.Ronaldo nói gì với thủ thành Courtois sau khi Bồ Đào Nha bại trận?

Sông Lam

(Dân trí) - Sau trận đấu, thủ môn Thibaut Courtois của đội tuyển Bỉ đã có hành động đẹp khi ôm C.Ronaldo để an ủi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã phải dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020.

C.Ronaldo và các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha đã sớm phải nói lời chia tay Euro 2020 sau khi thất bại 0-1 trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8. Đây là trận đấu mà 'Selecao châu Âu' đã có được nhiều cơ hội ghi bàn, song khả năng dứt điểm kém của nhà vô địch châu Âu 2016 đã khiến họ phải nhận thất bại.

C.Ronaldo nói gì với thủ thành Courtois sau khi Bồ Đào Nha bại trận? - 1

Thủ thành Courtois an ủi Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha thua trận.

Sau khi trận đấu này kết thúc, ống kính máy quay đã ghi lại được cảnh Ronaldo tiến tới chia vui và có những lời nhắn nhủ với Thibaut Courtois - một trong những gương mặt đã thi đấu đầy ấn tượng bên phía "Quỷ đỏ" ở trận cầu rạng sáng ngày 28/6.

Và lời nhắn nhủ của CR7 cho đối thủ cũng đã được hé lộ. Cụ thể, CR7 nói: "May mắn? Trái bóng không muốn đi vào trong khung thành ngày hôm nay. Dù sao cũng chúc mừng bạn".

C.Ronaldo nói gì với thủ thành Courtois sau khi Bồ Đào Nha bại trận? - 2

Thủ thành Courtois xuất sắc cản phá cú đánh đầu cận thành của Ruben Dias.

Quả thực, thông điệp mà Ronaldo chia sẻ cũng hoàn toàn có cơ sở khi theo số liệu thống kê, Bồ Đào Nha đã tung ra tới 23 pha dứt điểm so với chỉ 6 của đối phương. Dù vậy, bóng đã không lần nào đi vào lưới.

Thậm chí, chỉ có 4/23 cú sút được Bồ Đào Nha đưa bóng đi trúng đích, mà đáng tiếc nhất là cú đánh đầu cận thành của trung vệ Ruben Dias bị Courtois cản phá và tình huống sút bóng đập cột dọc của Guereiro.

Ở trận này, Ronaldo cũng thực hiện một cú sút xa thử thách tài năng của Courtois. Song người gác đền Real Madrid đã phán đoán đúng hướng sút của CR7 và dễ dàng ngăn chặn bóng đi vào lưới.

Từ đầu giải, thủ thành Courtois đã thể hiện phong độ thi đấu khá ấn tượng và mới để lọt lưới một bàn trong trận Bỉ thắng Đan Mạch 2-1. Cũng bởi Courtois đã chơi quá hay mà Ronaldo cũng lỡ cơ hội phá kỷ lục 109 bàn cho ĐTQG mà anh đang chia sẻ cùng huyền thoại bóng đá Ali Daei của Iran. Để xô đổ kỷ lục, CR7 sẽ phải chờ tới tháng 9 tới, khi Bồ Đào Nha đá vòng loại World Cup 2022.